Ông Nguyễn Văn An đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa XI

Ba phó chủ tịch QH: Ông Trương Quang Được, ông Nguyễn Phúc Thanh, ông Nguyễn Văn Yểu . Đề cử chức vụ Chủ tịch nước. Mở đầu phiên họp sáng 23-7, Chủ tịch Quốc hội (QH) khóa X Nguyễn Văn An đã báo cáo kết quả thảo luận của đại biểu (ĐB) QH về dự kiến nhân sự chủ tịch QH, Phó chủ tịch QH và các ủy viên Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH. Kết quả cho thấy, tuyệt đại đa số các ĐBQH đều tán thành tờ trình giới thiệu nhân sự QH của UBTVQH khóa X.

Có ý kiến đề nghị giải trình thêm các vấn đề liên quan đến một số vị nằm trong danh sách đề cử UVTVQH khóa XI. Có 12 vị ĐBQH được đề cử thêm vào danh sách bầu cử UVTVQH khóa XI. Nhưng tất cả đều bày tỏ sự cám ơn và xin rút không ứng cử.

 

Yêu cầu các ứng cử viên phải có chương trình hành động

 

Tiếp tục thảo luận tại hội trường về vấn đề nhân sự, cơ bản các ĐBQH đều nhất trí với danh sách đề cử vào các chức danh của QH. Nhưng hầu hết ý kiến đều cho rằng các ứng cử viên phải có chương trình hành động khi ứng cử vào chức vụ của mình, để cử tri và ĐBQH, QH có thể giám sát, đánh giá được hiệu quả hoạt động. ĐB Đỗ Trọng Ngoạn (Bắc Giang) còn đề nghị: Mỗi vị lãnh đạo cấp cao của QH, của Chính phủ đều phải có chương trình hành động. Chẳng hạn: Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phải trình bày các mục tiêu về giáo dục, như giải quyết tình trạng dạy thêm, học thêm, cải tiến thi cử... Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn phải có phương án, mục tiêu tiêu thụ nông sản... Các vị được bầu vào các chức danh của QH phải có chương trình hoạt động gửi QH và để dân biết.

 

Một số ĐB cũng băn khoăn về độ tuổi, tính kế thừa, tính đại diện (trong 13 vị được giới thiệu ứng cử các chức danh của QH thấp nhất là 58 tuổi, cao nhất là 65 tuổi). Trong ba phó chủ tịch QH được đề cử, không có phó chủ tịch là nữ... ĐB Dương Trung Quốc (Đồng Nai) đặt vấn đề: Cần công khai tài sản của các ĐBQH được đề cử vào các chức danh lãnh đạo QH. Ông nói: “Cần có sự thông báo về việc liên quan đến tài sản của các vị lãnh đạo để xóa đi nghi ngại trong xã hội”.

Điều khiển phiên họp, Chủ tịch QH Nguyễn Văn An lần lượt giải trình các vấn đề ĐB nêu. Xung quanh ý kiến các vị được giới thiệu vào các chức danh trong UBTVQH cần có chương trình hành động, Chủ tịch Nguyễn Văn An nói: “Chưa có một văn bản nào về luật, pháp lệnh, quy chế, nội quy đề cập đến. Đề nghị Thường vụ QH khóa XI và tại kỳ họp này thể hiện vấn đề này trong quy chế, nội quy. Cao hơn nữa là đưa vào luật”. Về việc công khai tài sản, Chủ tịch QH cũng cho biết: Công khai tài sản cán bộ công chức là một bước tiến bộ, nhưng chưa có kinh nghiệm, và mới chỉ thực hiện đối với công chức Nhà nước. Nhưng với ĐBQH cũng chưa có quy định cụ thể, nhất là với những ĐB không phải là công chức. UBTVQH khóa mới sẽ tiếp tục làm để nâng tính công khai, trên cơ sở pháp lý. Giải đáp băn khoăn về tính đại diện, kế thừa, Chủ tịch Nguyễn Văn An nói: “Một số phó chủ tịch QH hoặc UVTVQH rút, tuyệt đại đa số là tuổi cao. Chỉ còn một vị là nữ dự kiến sẽ bố trí ở vị trí quan trọng khác”. Chủ tịch Nguyễn Văn An cũng nhấn mạnh việc giảm số phó chủ tịch QH và UVTVQH (3 phó chủ tịch và 9 UVTVQH) là theo chủ trương chung về đổi mới, cải cách bộ máy hành chính. Số phó thủ tướng cũng giảm từ 5 xuống 3 vị. Cuối buổi sáng, QH đã biểu quyết thông qua danh sách bầu cử mà UBTVQH khóa X trình với tỉ lệ thuận 95,78%.

 

UBTVQH khóa X kết thúc nhiệm kỳ

 

Trước khi bỏ phiếu bầu ban lãnh đạo mới của QH khóa XI, Chủ tịch QH khóa X Nguyễn Văn An đã thay mặt UBTVQH khóa X phát biểu kết thúc nhiệm kỳ. Ông nêu rõ: Nhiệm kỳ vừa qua, UBTVQH đã nỗ lực phấn đấu, đề cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động và đạt được những kết quả quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của hiến pháp và pháp luật, tích cực góp phần vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của QH. Ông cũng nhìn nhận: “Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới đất nước, hoạt động UBTVQH khóa X vẫn còn những bất cập, chưa thực sự đáp ứng nguyện vọng và lòng mong đợi của nhân dân, của các vị ĐBQH. UBTVQH xin nhận những thiếu sót, khuyết điểm về những việc chưa làm được trong nhiệm kỳ qua”.

Buổi chiều, ban kiểm phiếu đã công bố kết quả cuộc bỏ phiếu kín bầu nhân sự QH.

 

Ngay sau khi đắc cử, Chủ tịch QH khóa XI Nguyễn Văn An đã phát biểu nhậm chức và thay mặt UBTVQH khóa XI đọc tờ trình giới thiệu danh sách đề cử chức vụ Chủ tịch nước. Theo chương trình, ngày hôm nay (24-7), QH sẽ thảo luận và thông qua danh sách để QH bầu Chủ tịch nước và Chủ tịch nước sẽ phát biểu nhậm chức.

 

 

 Các vị lãnh đạo Quốc hội

Chủ tịch QH khóa X Nguyễn Văn An đã đắc cử Chủ tịch QH khóa XI. QH cũng đã bầu với đa số phiếu tán thành ba phó chủ tịch QH: Ông Trương Quang Được, ông Nguyễn Phúc Thanh và ông Nguyễn Văn Yểu.

QH cũng đã bầu 9 ủy viên UBTVQH kiêm nhiệm các chức vụ với đa số phiếu tán thành, cụ thể: Ông Lê Quang Bình, ủy viên UBTVQH kiêm phụ trách công tác dân nguyện. Bà Trần Thị Tâm Đan, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng. Ông Vũ Đức Khiển, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật. Ông Nguyễn Đức Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Ngân sách. Ông Vũ Mão, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại. Ông Tráng A Pao, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc. Ông Bùi Ngọc Thanh, Chủ nhiệm Văn phòng QH. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề QH. Ông Hồ Đức Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường.

 

 

 Chủ tịch QH khóa XI Nguyễn Văn An:

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: Làm việc nước là hy sinh, quên lợi riêng...

Phát biểu nhậm chức Chủ tịch QH khóa XI, Chủ tịch Nguyễn Văn An nhấn mạnh: Thay mặt UBTVQH và với cương vị Chủ tịch QH, xin nguyện cùng các vị ĐBQH trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, kiên trì phấn đấu, đem hết khả năng và nghị lực, đề cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp tích cực vào việc tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lập pháp; hiệu lực và hiệu quả hoạt động giám sát tối cao và quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước, để QH ngày càng xứng đáng với vị trí là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.

Để thực hiện được điều đó, chúng tôi xin nghiêm túc thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Làm việc nước bây giờ là hy sinh, là phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ đến lợi chung...”, thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí; không ngừng rèn luyện học tập nâng cao năng lực, trình độ; thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với QH và các cơ quan Nhà nước hữu quan, xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân...