Ông Trần Đình Long thế chấp 100 triệu cổ phiếu vay 1.700 tỉ đồng cho dự án thép Dung Quất

(NLĐO) - Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (mã CK: HPG) vừa công bố thông tin nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch giữa thành viên HĐQT công ty và công ty thành viên

Theo đó, HĐQT Tập đoàn Hòa Phát thông qua việc ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT bảo đảm bằng cổ phiếu thuộc sở hữu của ông cho Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất vay vốn tại Vietcombank Chi nhánh Thành Công để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh với hạn mức 1.700 tỉ đồng.

Cụ thể, ông Trần Đình Long dùng 100 triệu cổ phiếu HPG của mình làm tài sản bảo đảm cho khoản vay nói trên. Với giá cổ phiếu HPG đang giao dịch ở vùng 32.000 đồng/CP thì số lượng 100 triệu cổ phiếu mà ông Trần Đình Long thế chấp hiện có giá trị khoảng 3.200 tỉ đồng.

Ông Trần Đình Long thế chấp 100 triệu cổ phiếu vay 1.700 tỉ đồng cho dự án thép Dung Quất - Ảnh 1.

Ảnh chụp văn bản

Hiện ông Trần Đình Long là cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Hòa Phát khi sở hữu hơn 534 triệu cổ phiếu HPG, tương đương 25,15% HPG. Kế đến là quỹ Dragon capital sở hữu hơn 162 triệu cổ phiếu, tương đương 7,65%; bà Vũ Thị Hiền (vợ ông Long) nắm hơn 154 triệu cổ phiếu chiếm 7,29%. Ngoài ra còn có nhiều cổ đông cá nhân và quỹ đầu tư nước ngoài sở hữu hàng chục triệu cổ phiếu HPG.

Được biết, Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất (vốn điều lệ 25.000 tỉ đông) là pháp nhân do Tập đoàn Hòa Pháp lập ra để đầu tư dự án Khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất ở Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư khoảng 54.000 tỉ đồng. Tính đến tháng 8-2018, công ty này đã chi gần 20.000 tỉ đồng đổ vào dự án này.

Ngoài nghị quyết về việc ông Trần Đình Long thế chấp 100 triệu cổ phiếu HPG để vay vốn ngân hàng, HĐQT Tập đoàn Hòa Phát còn thông qua việc phát hành hơn 631 triệu cổ phiếu HPG, tương ứng hơn 6.310 tỉ đồng, để trả cổ tức 30% cho cổ đông. Tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu HPG sẽ nhận thêm 30 cổ phiếu phát hành thêm. Thời gian thực hiện trong tháng 5 hoặc 6-2019.