Pháp lệnh Thuế thu nhập cá nhân vẫn không quản lý được các đối tượng hành nghề tự do

Pháp lệnh Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ ngày 1-7, hiện nay đang chờ nghị định hướng dẫn. Tuy nhiên, theo một cán bộ ngành thuế TPHCM, rất khó thu theo kiểu khấu trừ đối với những đối tượng hành nghề tự do như ca sĩ, giáo viên dạy ngoại ngữ, luật sư, người nước ngoài...

Theo quy định thì cơ quan chi trả thu nhập phải trả theo kiểu “khấu trừ tại nguồn” nhưng vấn đề cơ bản là phải quản lý được cơ quan đó thực trả bao nhiêu và phải có biện pháp chế tài nếu có hành vi gian dối. Trong pháp lệnh mới chỉ quy định nếu cơ quan chi trả kê khai không đúng thu nhập của người lao động thì phải trả thay mà không có biện pháp chế tài nào đối với những hành vi khai gian trốn thuế nên rất khó quản lý.

Pháp lệnh Thuế thu nhập cá nhân mới thực chất cũng chỉ “nắm đầu” những người làm công ăn lương trên cơ sở tự khai là chính. Còn với những đối tượng làm nghề tự do thì không có gì thay đổi. Đơn cử như đối với ca sĩ, đơn vị chủ quản là Bộ Văn hóa Thông tin, trước đây cấp phép hành nghề cho ca sĩ mà vẫn không quản lý được. Nay không cấp nữa, chúng tôi cũng chưa biết quản lý thế nào? Ca sĩ đi hát cho đài truyền hình, đài phát thanh thì các cơ quan này thực hiện rất nghiêm túc, nhưng với các quán bar, nhà hàng, khách sạn thì cơ quan thuế không thể quản lý được.

Cũng theo cán bộ trên, đối với người nước ngoài, trước đây quy định người ở VN dưới 30 ngày thì được miễn thuế, nay chỉ ở trên 1 ngày là bị thu thuế. Nói là như vậy, nhưng thực tế chúng ta bị thất thu rất nhiều với đối tượng này. Hằng năm có trên 200.000 người nước ngoài đến VN với mục đích kinh doanh và có thu nhập thường xuyên tại VN nhưng chúng ta chỉ thu thuế được trên 7.000 người. Chúng tôi đã kiến nghị Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế khi làm xuất cảnh cho người nước ngoài, yêu cầu phải có giấy chứng nhận không nợ thuế thu nhập cá nhân. Như vậy, bắt buộc họ phải nộp thuế để có giấy chứng nhận, có thế mới quản lý được. Còn cứ như tình hình hiện nay, kể cả khi có nghị định hướng dẫn, thì cũng vẫn không thể quản lý được.