Phí chợ quá cao

Người buôn bán không thường xuyên, không cố định tại các chợ hạng bét cũng phải đóng phí cho nhà nước 2.000 đồng/m2 chỗ ngồi mỗi ngày. Chợ cao cấp hơn thì đóng gấp đôi, ba. Đây là mức phí quản lý và sử dụng chợ mới, vừa được UBND TP HCM trình HĐND quyết định áp dụng.

Theo UBND, mức thu phí đang áp dụng 500-2.000 đồng là biểu giá thu lệ phí đất công, không còn phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Do đó, trừ các chợ đầu mối, toàn bộ chợ TP HCM phải thu tiền của tiểu thương theo mức mới, cao hơn nhiều lần.

Dự kiến, ở các chợ loại 1 như Bến Thành, An Đông, Tân Bình... , tiểu thương phải đóng phí sử dụng chợ 60.000-200.000 đồng/m2 mỗi tháng nếu có điểm kinh doanh thường xuyên, cố định. Người buôn bán không thường xuyên phải trả cho ban quản lý chợ 6.000 đồng/m2 mỗi ngày.

img
Người buôn bán ở chợ sẽ trả phí cao gấp đôi gấp ba hiện nay

Tiểu thương kinh doanh cố định ở các chợ loại 2, mức thu 20.000-140.000 đồng/m2 mỗi tháng. Chợ loại 3 thì mức tối đa 100.000 đồng/m2.

Các phương tiện vận chuyển hàng hóa vào chợ cũng phải nộp phí 5.000 đồng/lượt cho xe dưới 1 tấn, xe tải và container thì trả 10.000-15.000 đồng/lượt tùy tải trọng.

Trước đó, UBND TP HCM đã quyết định áp giá cho thuê quầy kinh doanh ở chợ đầu mối nông sản Bình Điền với mức 11 triệu đồng/m2 cho diện tích 28-32m2. Hộ kinh doanh phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn hiệu lực, hoặc hết thời hạn mà không đăng ký lại được do chợ bị di dời, giải tỏa.

Tiểu thương không có đủ các điều kiện này sẽ phải trả tiền thuê mặt bằng kinh doanh cho Công ty quản lý và kinh doanh chợ Bình Điền 16 triệu đồng/m2.

Nhiều tiểu thương cho biết họ rất bất ngờ trước những thông tin sắp tăng phí sử dụng chợ. "Ngoài tiền thuế chợ đóng hằng ngày 2.000 đồng, tôi còn phải chi các khoản thuê dù, thuê lại chỗ ngồi của đầu nậu, vệ sinh phí, bảo vệ... Tổng cộng mỗi ngày mất 20.000 đồng chợ phí", bà Nguyễn Thị Hải, bán rau ở chợ Nguyễn Văn Tráng, quận 1, than thở.

Gánh nặng phí ở chợ còn tăng hơn với người buôn bán thường xuyên "chạy chợ" vì phí thuê lại chỗ ngồi tăng cao hơn. Các tiểu thương này phải chấp nhận trả một mức thuê chỗ ngồi cao gấp rưỡi bình thường để đảm bảo có chỗ ngồi. "Chỉ bán một chợ, toàn khách quen thì bán hàng chậm, bị chôn vốn, nên phải chăm chỉ chuyển chợ hằng ngày", chị Hoa, bán mắt kính, mỹ phẩm ở chợ Văn Thánh, quận Bình Thạnh cho biết.

Thông thường ở các chợ TP HCM, muốn thuê lại quầy bán hàng phải có hợp đồng, giá sang thuê cao. Song, nhiều chỗ ngồi buôn bán, lưu động, đặc biệt ở các chợ nhỏ, luôn có một đội ngũ "đầu cơ" để cho thuê lại với giá cắt cổ. Một số chợ như Thái Bình, Văn Thánh, nhiều chỗ ngồi đẹp, tiểu thương phải trả 20.000-50.000 đồng cho mỗi buổi chợ. "Tiền trao cháo múc", không cần phải giấy tờ, hợp đồng cho phức tạp.

"Nếu phí chợ còn tăng cao nữa, chắc chắn tôi phải bớt đi ít thức ăn hằng ngày cho gia đình để dành tiền trả", chị Nguyễn Thị Hoa, kinh doanh quầy ăn uống ở chợ Bến Thành, nói. Trong khi đó nhiều tài xế chở hàng cho chợ thì đe rằng, sẽ chuyển mức thu phí vận tải mới cho tiểu thương đóng, nếu phải trả quá cao.