Rau củ quả cũng “sốt” giá

Trong những ngày qua, giá nhiều loại thực phẩm và hàng hóa tiêu dùng dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng rau củ, trái cây vẫn tiếp tục tăng rất cao.

Ngay tại các chợ đầu mối TPHCM, giá một số loại rau củ đã cao ngất: dưa leo 8.000 đồng/kg, cà chua 9.000 đồng/kg, bông cải 6.000 đồng/kg, đậu cove 6.000 đồng/kg, bầu 5.000 đồng/kg..., tăng 500 đồng - 2.000 đồng/kg. Tại các chợ lẻ, giá những loại rau củ này cao hơn chợ sỉ 1.000 đồng - 2.000 đồng/kg. Ngoài ra, một số loại rau ăn lá tiêu thụ mạnh cũng tăng thêm 500 đồng - 1.000 đồng/kg (rau muống 4.000 đồng - 5.000 đồng/kg, cải bẹ xanh 6.000 đồng - 8.000 đồng/kg). Theo một cán bộ phòng kinh doanh chợ nông sản thực phẩm Thủ Đức, lượng rau củ về chợ trung bình khoảng 800 - 900 tấn/ngày, nhưng do trong tháng giêng nhiều người ăn chay nên một số loại rau củ hút hàng, giá cao.

Không “sốt” giá như rau củ, nhưng giá một số loại trái cây như đu đủ, thanh long, quýt đường, táo, chuối... cũng rất cao. Thanh long 17.000 đồng - 18.000 đồng/kg, quýt đường 16.000 đồng/kg, đu đủ 5.000 đồng - 6.000 đồng/kg... Riêng chuối, do các ghe chuối từ miền Tây cập bến ít nên hút hàng, tăng giá: chuối sứ 4.500 đồng/kg, chuối già 6.000 đồng - 7.000 đồng/kg.

Trái ngược với rau củ quả, giá thịt heo, thủy hải sản đã bình ổn và tiêu thụ khá chậm. Ghi nhận tại các chợ sáng 5-3, giá thịt heo đùi 30.000 đồng/kg, nạc 40.000 đồng/kg, cá lóc nuôi 38.000 đồng - 45.000 đồng/kg, cá điêu hồng 22.000 đồng - 24.000 đồng/kg, cá thu 50.000 đồng - 60.000 đồng/kg, mực ống lớn 65.000 đồng - 74.000 đồng/kg...