“Sóng yếu”!
“Hai năm gần đây, đặc biệt trong năm qua, nhà đầu tư quốc tế đặt rất nhiều câu hỏi về Việt Nam: Đâu là khách hàng tốt? Phương thức tiếp cận? Thực hiện giao dịch M&A (mua bán, sáp nhập doanh nghiệp) như thế nào? Nhưng ra-đa của họ dường như chưa bắt được sóng trên thị trường hiện nay”.
Ông Mayooran Elalimgam, Trưởng Bộ phận M&A khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Tập đoàn Deutsche Bank, cho biết tại Diễn đàn M&A Việt Nam 2011 do Báo Đầu Tư tổ chức tuần qua. “Sóng yếu” hay nói cách khác là “mù” thông tin thị trường cũng là vấn đề luôn được lặp lại khi đề cập những rào cản trong thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam.
Hiện các tập đoàn, quỹ đầu tư nhiều vốn đang có xu hướng đầu tư ra nước ngoài thông qua hoạt động M&A. Các thương vụ M&A ở khu vực Đông Nam Á đã tăng nhanh gấp đôi, doanh số đạt khoảng 180 tỉ USD/năm. Ngay cả Indonesia, 5 năm gần đây cũng đã đạt quy mô 9-10 tỉ USD/năm. Trong khi Việt Nam, dù được đánh giá “đã có bước tiến” nhưng quy mô mỗi năm chỉ khoảng từ 1-2 tỉ USD. Một số nhà đầu tư phàn nàn ở Việt Nam, sự hiển thị của hoạt động kinh doanh chưa được rõ ràng, giá vẫn là một ẩn số vì không đủ thông tin để thẩm định.
Luật cũng “không thể hiểu nổi” do hay thay đổi, thực thi mỗi nơi một khác, tùy theo cách hiểu và giải thích! Họ cũng cho rằng doanh nghiệp Việt Nam cần có kênh công bố thông tin minh bạch, như ai là người nắm cổ phiếu lớn? “Lâu nay, trong các báo cáo thường niên của doanh nghiệp Việt Nam thường chỉ đề cập hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng thiếu hẳn các thông tin khác để nhà đầu tư quan tâm, so sánh thị trường, giúp đưa ra quyết định đầu tư”. Quy mô nhỏ, thiếu thông tin đang là một trở ngại cho các nhà đầu tư quốc tế muốn “bắt tay” với doanh nghiệp Việt Nam, cho dù họ đánh giá mua bán tại Việt Nam rất thân thiện, với 90% giao dịch bằng tiền mặt!
Dòng chảy của đồng vốn trong bối cảnh suy thoái kinh tế sẽ càng thận trọng hơn. Hoạt động M&A dự báo cũng sẽ sôi động hơn do đây là con đường ngắn nhất để sở hữu một doanh nghiệp hay thương hiệu. Các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, bán lẻ, viễn thông, công nghiệp… của Việt Nam được dự báo là đích nhắm của hoạt động M&A thời gian tới. Để không bị “mua đắt, bán rẻ”, ngoài việc tạo khuôn khổ pháp lý đồng bộ và nhất quán thì yếu tố không kém phần quyết định là nâng độ phủ sóng thông tin trong mọi hoạt động, tạo niềm tin cho nhà đầu tư.