Sốt giấy: Giá tăng, muốn mua phải... xếp hàng
Thị trường giấy trong vài tháng trở lại đây đang thật sự lên "cơn sốt" vì giá tăng nhưng cũng khó có hàng để mua. Một số báo in ở phía Bắc có lúc đã nghĩ đến phải giảm lượng phát hành. Giá tập học sinh dự báo cũng sẽ tăng
Sau đợt tăng giá hồi đầu tháng ba, giá giấy các loại lại tăng thêm ít nhất 400.000 đồng/tấn. Dự báo giá giấy sẽ còn tăng thêm trong thời gian tới, trong đó tăng mạnh là giấy in báo, giấy viết.
17 triệu đồng/tấn giấy
Tháng 1-2008, giấy in, giấy viết (loại định lượng trên 70g/m2) của Công ty cổ phần giấy Tân Mai giá chỉ ở mức 15,1 triệu đồng/tấn, đến ngày 15-4 sau hai lần điều chỉnh đã tăng lên 17 triệu đồng/ tấn, mức cao kỷ lục trong lịch sử ngành giấy.
Các loại giấy bìa so với thời điểm đầu năm 2008 cũng tăng ít nhất 10%, hiện giá các loại giấy này trên thị trường khoảng 17,3 triệu đồng/tấn. Ông Văn Đức Hiếu, giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần giấy An Bình, cho biết các loại giấy bìa cactông, giấy lớp mặt... tăng chóng mặt. Tính từ tháng 10-2007 đến nay đã có sáu đợt tăng giá đối với các loại giấy này. Hiện trên thị trường giá giấy cactông lớp mặt đang ở mức 7,8 triệu đồng/tấn, tăng gần 40%; giấy cactông lớp sóng giá 6,9 triệu đồng/tấn, tăng xấp xỉ 17%.
Cơn sốt giấy không chỉ dừng ở mặt hàng giấy thành phẩm mà còn lan sang cả giấy tái chế (giấy vụn). Trong đó, phổ biến là giấy thùng cactông cũ, giấy vụn thu hồi, giấy rẻo thải ra trong quá trình sản xuất bao bì... được thu mua trong nước cũng như nhập khẩu. Nếu thời điểm tháng 1-2007 chỉ cần 2 triệu đồng đã mua được 1 tấn giấy vụn, hiện nay mức giá này là 3,5 triệu đồng/tấn, tăng đến 75%.
Mặc dù giá tăng chóng mặt như vậy nhưng thị trường giấy hết sức khan hiếm. Theo phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của một công ty giấy ở khu vực phía Nam, hiện các nơi có nhu cầu cần mua đều phải xếp hàng mới đến lượt. "Nguyên nhân chủ yếu do nguồn nguyên liệu nhập từ các nước trong và ngoài khu vực ASEAN đang rất khan hiếm, giá cả đắt đỏ vì hàng loạt chi phí đầu vào tăng mạnh, chưa kể lại bị Trung Quốc tranh mua nên muốn bán cũng không biết làm sao cho đủ hàng để bán" - vị giám đốc này nói.
Giá tập học sinh sẽ tăng
Cách nay hơn chục ngày, Hà Nội và khu vực phía Bắc báo động tình trạng hết giấy in báo nếu tình hình cung cấp giấy không được cải thiện. Theo lãnh đạo các nhà in báo, chưa bao giờ xảy ra tình trạng này. Nếu thiếu giấy thì các báo phải giảm số lượng phát hành, bớt số trang quảng cáo...
Giá giấy tăng mạnh, chịu thiệt nhất là học sinh khi giá tập liên tục tăng. Theo ông Nguyễn Minh Trung - giám đốc marketing Công ty cổ phần giấy Vĩnh Tiến, sau khi giá giấy nguyên liệu đầu vào tăng, công ty đã điều chỉnh giá bán hai lần vào đầu tháng ba và giữa tháng tư vừa qua, với mức tăng 150 đồng/cuốn tập (khoảng 9%). "Không chỉ Vĩnh Tiến, rất nhiều công ty sản xuất giấy tập đang đối mặt với khó khăn khi thời điểm bước vào mùa vụ sản xuất tập cho năm học mới, bắt đầu từ đầu tháng năm" - ông Trung cho biết.
Theo ông Trung, các doanh nghiệp hiện đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, bởi nếu tăng giá bán thì sản lượng sẽ bị sụt giảm vì các doanh nghiệp khác cạnh tranh rất dữ. Nhưng không tăng thì lỗ lớn, chưa kể hàng loạt chi phí đầu vào khác cũng tăng.
Theo dự báo của nhiều doanh nghiệp sản xuất tập trên địa bàn TP.HCM, mùa vụ tập mới giá sẽ tăng ít nhất 5% so với hiện tại.
Tương tự như vậy, giá giấy in tăng đã khiến các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, báo chí phục vụ cộng đồng gặp không ít khó khăn. Theo ông Vũ Văn Bình - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ TP.HCM, chỉ tính từ đầu năm đến nay, với ba lần tăng giá giấy, mức tăng lên đến 12,9%, tương đương 1,32 triệu đồng/tấn.
Giá sẽ còn tăng
Theo ông Nguyễn Minh Trung, hiện nay hầu hết nhà cung ứng nguyên liệu giấy các loại đều cho biết giá sẽ còn tăng tiếp trong các tháng tới.
![]() |
| Giá giấy đang tăng chóng mặt |
Theo các chuyên gia, giá giấy tăng là do các doanh nghiệp trong nước phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Chỉ riêng giấy in báo, năm 2007 nhu cầu cả nước ước khoảng 110.000 tấn, nhưng chỉ duy nhất Công ty giấy Tân Mai sản xuất đáp ứng cho thị trường được 45.000 tấn, còn lại toàn bộ phải nhập khẩu từ nước ngoài.
Mặc dù làn sóng đầu tư vào ngành giấy trong thời gian qua tăng nhanh với nhiều dự án lớn, nhưng tổng sản lượng dự báo của toàn ngành đến năm 2010 chỉ ở mức 2,5 triệu tấn, tăng xấp xỉ 1,2-1,3 triệu tấn so với hiện tại.
Theo một cán bộ của Tổng công ty Giấy VN, trình độ công nghệ, thiết bị máy móc của ngành giấy chỉ ở mức trung bình thấp, nên giá bán khó có cạnh tranh. Chủng loại giấy bao bì công nghiệp, dù giá giấy nhập khẩu cao hơn giấy trong nước sản xuất trung bình 25-30 USD/tấn (khoảng 460 USD/tấn) nhưng các doanh nghiệp vẫn có xu hướng dùng giấy nhập do chất lượng cao hơn hẳn giấy trong nước. Đây cũng là nguyên nhân vì sao các doanh nghiệp sản xuất chủng loại giấy này hiện chỉ đang chạy 60-70% công suất thiết kế.
Theo ông Hàn Mạnh Hùng, phó tổng giám đốc Công ty cổ phần giấy An Bình: "Nếu không triệt để thay đổi công nghệ, dứt khoát dẹp bỏ tình trạng đầu tư nhỏ lẻ, manh mún thì thị phần giấy trong nước sẽ mất dần là điều khó tránh".
* Theo Hiệp hội Giấy và bột giấy VN, ước trong năm 2008 nhu cầu tiêu thụ đối với sản phẩm giấy các loại lên đến hơn 2 triệu tấn, trong khi khả năng đáp ứng của các doanh nghiệp trong nước chỉ ở mức 1,3 triệu tấn, phần còn lại phải nhập khẩu mới đủ đáp ứng nhu cầu thị trường.
* Năm 2007, tổng tiêu thụ giấy tại VN là 1,768 triệu tấn, trong khi sản xuất trong nước chỉ đạt 1,12 triệu tấn. Trong đó, doanh nghiệp chỉ tự lo được 30% nguyên liệu, còn lại phải nhập khẩu.
