Thêm gánh nặng cho người nuôi cá tra?
Sau khi ký hợp tác nuôi cá tra theo ASC, phóng viên Báo NLĐ đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực VASEP
- Phóng viên: WWF cử ông Mark Powell sang VN với dự thảo bản cam kết đã soạn sẵn, phải chăng họ dùng sự cố cá tra bị đưa vào danh mục đỏ là thủ đoạn để “ép” VN ký hay là “trao đổi qua lại”, thưa ông?
- Ông Nguyễn Hữu Dũng: Nội dung của thỏa thuận có 4 trang và được chính tay tôi viết đêm qua (đêm 16-12- PV) và đem ra thảo luận, đi đến thống nhất vào ngày 17-12 chứ không phải có từ trước. Ông Mark Powell cũng có điều chỉnh nhiều lần trong ngày 17-12 với WWF quốc tế về nội dung thỏa thuận.
- Ông có biết người nuôi cá tra ở ĐBSCL bán cá đến đâu, “treo” ao đến đó vì gần như không có lợi nhuận, không có vốn tái sản xuất do hàng loạt chi phí leo thang, nay lại thêm một khoản phí nữa? Ông có khẳng định việc mình ủng hộ WWF tham gia ASC là đủ trách nhiệm với vai trò đại diện cho người nuôi?

Trong khi đời sống người dân nuôi cá tra VN còn rất bấp bênh thì sắp tới họ còn phải “gánh” thêm chi phí thực hiện ASC. Ảnh: QUỐC DŨNG
- Tùy cách nghĩ của mỗi người. Tại sao lại phải ký ngay, vì việc sản xuất cá tra bền vững là việc trước sau cũng phải làm. Chính phủ đã có một chương trình 5 năm cho mục tiêu 100% diện tích nuôi cá tra phải bền vững. Tôi cho rằng không có gì vội vàng.
- Có căn cứ là điều khoản cam kết trong thỏa thuận. Nếu họ không mở được thị trường thì ta không thực hiện. Có thị trường, có khách hàng yêu cầu, tôi mới làm. Còn nếu có khách hàng cần cá tra nuôi trong điều kiện dơ bẩn thì ta cứ làm.
- Tôi muốn nói là ai muốn nuôi cá tra dơ bẩn thì cứ làm.
- Có chắc là toàn bộ cá tra VN nuôi trong môi trường sạch không?
- Vậy là nhà tài trợ có thể là chính các doanh nghiệp nuôi cá tra VN?
- Thảo luận không cụ thể hóa nhà tài trợ là VN nhưng không loại trừ việc này.
Chưa đọc, chưa biết gì về ASC Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động về việc trước đó một ngày, VN còn chưa hiểu về ASC nhưng ngày 17-12 thì quy trình này đã được ký kết thực hiện, TS Nguyễn Hữu Dũng cho hay không có chuyện không hiểu. “Những nhà chế biến, doanh nghiệp, các nhà khoa học ở trong nước có tham gia xây dựng ASC. Nhưng người nuôi, chế biến khác và ngay cả người tham gia có thể chưa biết văn bản cuối cùng của ASC, phương thức đánh giá và công nhận ra sao”.
Trong khi đó, ngày 16-12, TS Phạm Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, và ngày 17-12, ông Nguyễn Tử Cương, ủy viên Thường trực VINAFISH, vẫn khẳng định: “Chúng tôi chưa được đọc và chưa biết gì về ASC”. |