Thuế, hải quan, thủ tục hành chính... vẫn “hành” DN

Đa số các ý kiến của doanh nghiệp (DN) trong cuộc hội nghị chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ thường niên giữa Chính phủ và DN năm 2005 do Phòng Thương mại Công nghiệp VN tổ chức ngày 30- 3 tại TPHCM đều xoay quanh các vấn đề hải quan, thuế, cơ chế, chính sách...

Đây cũng là vấn đề “biết rồi, khổ lắm” trong những cuộc họp trước, nhiều vấn đề đã kiến nghị cách đây 4-5 năm nhưng đến nay vẫn không thay đổi.

Cứ rình... để phạt làm sao khuyến khích xuất khẩu?

Ông Trần Mã Thượng, Tổng Giám đốc Công ty Việt Nam Affica, cho biết nhu cầu về bảng hiệu bằng điện tử của Pháp là rất lớn và hiện nay nhà cung cấp chủ yếu cho Pháp là Tây Ban Nha. Trong một lần tình cờ gặp gỡ, trao đổi, một DN chuyên nhập khẩu bảng hiệu điện tử của Pháp đã gửi mẫu cho công ty và rất hài lòng về sản phẩm do kỹ sư VN thực hiện. Họ đã liên tục đưa thêm 3 mẫu mới, tài trợ toàn bộ kinh phí để làm các mẫu này (chi phí cho một mẫu lên tới 50- 70 triệu đồng). Doanh số xuất khẩu cho mỗi mẫu là khoảng 5-6 triệu USD nhưng điều quan trọng nhất, “đây là lần đầu tiên hàng điện tử của VN vào được thị trường châu Âu”. Tuy nhiên, điều khiến ông Thượng cảm thấy “buồn phiền” là những quy định “không khuyến khích DN làm ăn, xuất khẩu” vì quy định về tạm nhập tái xuất hàng mẫu chỉ trong vòng 3 tháng, nhưng công việc của ông là phải nghiên cứu để làm ra một sản phẩm mới chứ không phải nhập hàng mẫu về để trưng bày hội chợ. Công ty ông đã bị hải quan phạt 400.000 đồng vì tội “tái xuất” trễ một tháng và chỉ hoàn 80% thuế GTGT mà không giải thích vì sao (!?). “Trong một năm phía Pháp đã 4 lần đưa mẫu, mỗi lần tốn hàng ngàn euro chưa kể chi phí cho 2 người tới tận nơi xem sản phẩm. Còn phía VN, chúng tôi vừa khởi động cho một sản phẩm mới mang thương hiệu VN sang châu Âu thì bị phạt, bị bớt tiền. Chúng ta cứ hô hào xuất khẩu nhưng tôi thấy người ta còn nhiệt tình hơn chúng ta rất nhiều”- ông Thượng kết luận.

Thuế chặn đầu, chặt đuôi vốn của DN

Ông Phạm Trung Cang, Hiệp hội Nhựa TPHCM, bức xúc: Thủ tục hoàn thuế cho DN rất chậm khiến DN gặp nhiều khó khăn vì thiếu vốn. Đã vậy, ngành thuế lại “đòi” thu thuế thu nhập DN trước theo cách, mỗi quý, lấy mức thuế của năm trước cộng thêm 10%, thừa thiếu cuối năm tính toán sau. “Tiền hoàn thuế phải dài cổ đợi, rồi yêu sách, bổ sung đủ thứ, nửa năm chẳng lấy được nhưng mỗi quý lại phải lo tiền nộp thuế thu nhập DN trước, DN lấy sức đâu mà làm ăn”- ông Cang nói. Bà Nguyễn Thị Ngọ, Giám đốc Công ty Hoàng Lê, cho biết 4 năm trước bà đã kiến nghị việc nối mạng giữa hải quan và ngành thuế để DN đóng đầu vào thì không bị khấu trừ đầu ra nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. “Làm thế nào để DN tự hoàn thuế khi đã thừa thuế. Vừa tránh đọng vốn của DN, vừa đỡ tốn thời gian, tiền của cả hai bên”- bà Ngọ đặt vấn đề. Đơn cử như Công ty Hoàng Lê, công ty đã thừa thuế nhiều tháng, đến tháng tiếp tục thừa 400 triệu đồng nhưng vẫn phải mang nộp trên 3 tỉ đồng tiền thuế để rồi vài ngày sau đó lại đi hoàn thuế. “Ngành thuế đã cho DN tự khai, sao không để DN tự hoàn thuế?”. Đại diện Công ty SaCom, ông Đỗ Văn Trắc, cũng cho rằng đã có hợp đồng kinh tế, có nghiệm thu của đối tác, tiền cũng đã trả vào ngân hàng sao không hoàn thuế nhanh cho DN mà cứ “ngâm” hàng năm trời. Ông Trắc kiến nghị, tất cả những cơ quan liên quan đến phục vụ DN như thuế, hải quan... phải thực hiện ISO. Bởi khi thực hiện ISO, khâu nào trì trệ, khâu nào không vận động, khâu nào không minh bạch.. sẽ bộc lộ ngay và sẽ thay đổi ngay. Như vậy mới có thể phục vụ tốt cho cộng đồng DN.

Giúp DN xuất khẩu sản phẩm nhựa vào Mỹ

Ông Phạm Trung Cang, Hiệp hội Nhựa TPHCM, cho biết tại thị trường Mỹ, sản phẩm nhựa của Trung Quốc chiếm 80% và giá rất rẻ, khó có thể cạnh tranh được. Năm 2004, Mỹ đánh thuế từ 60% - 80% đối với sản phẩm nhựa của Trung Quốc nhập vào Mỹ. Nhiều DN của Mỹ quay sang tìm khách hàng tại VN, đây là cơ hội cho các DN của chúng ta. Công ty Tân Đại Hưng do ông Cang làm giám đốc cũng tìm được một khách hàng với hợp đồng xuất khẩu bao bì, vải dệt lớn. Nhưng 2 container hàng đầu tiên đến hải quan Mỹ bị giữ lại đòi quota vì phía hải quan Mỹ “xếp” vải may bao bì thuộc cat 620, nếu có quota thì được miễn thuế hoàn toàn. Vì vậy, ông mong muốn Phòng Thương mại Công nghiệp VN kiến nghị với Chính phủ và Bộ Thương mại giúp đỡ.