Tư vấn vay ngoại tệ

(NLĐ)- Hiện tại VN có nhiều doanh nghiệp (DN) nhận vay vốn ODA từ Nhật và phần nhiều nhận nợ ODA từ trước năm 2008, điều đó có nghĩa là rủi ro tỉ giá hiện rất lớn do đồng yen đã tăng giá rất mạnh so với USD.

Tỉ giá USD/VNĐ cũng tăng  trên 19.000 đồng. DN VN một lúc chịu 2 lần tăng giá từ đồng yen so với USD và từ USD so với VNĐ. Cá biệt như trường hợp của Nhiệt điện Phả Lại phải trích lập dự phòng rủi ro tỉ giá lên tới hơn 700 tỉ đồng.
 
Nhiều DN VN vay đồng yen đứng trước nguy cơ phải tăng trích dự phòng rủi ro tỉ giá cao hơn. Do vậy, gần đây một số ngân hàng, như Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ.
 

Cụ thể, tại các thời điểm tỉ giá đồng yen thấp, MB tư vấn cho khách hàng thực hiện hợp đồng kỳ hạn ngắn phù hợp với các quy định quản lý ngoại hối và phòng ngừa rủi ro cho khách hàng. Đối với những khoản vay vốn dài hạn, MB chủ yếu tư vấn cho khách hàng hoán đổi về các đồng tiền mạnh khác như USD và euro trên cơ sở hợp đồng gốc là đồng yen. Đây là các đồng tiền mà mức độ biến động giá so với VNĐ là thấp hơn và được quản lý chặt chẽ của các cơ quan quản lý Nhà nước.