Vàng bị làm giá?

Ngày 27-9, thị trường vàng biến động hết sức bất thường. Giá vàng trong nước tăng như vũ bão, bất chấp giá vàng thế giới biến động không đáng kể. Nhiều người cho rằng vàng đang bị làm giá.

Thời điểm 8 giờ, giá vàng thế giới giao dịch xoay quanh mức 1.296 USD/ounce. Giới kinh doanh vàng đồng loạt niêm yết giá bán ra 30,53 triệu đồng, sau đó  tăng dần lên 30,7 triệu đồng/lượng lúc 11 giờ. Trong khi đó, giá vàng thế giới gần như giậm chân tại chỗ. Đến 13 giờ 30 phút, giá vàng thế giới leo lên 1.298 USD/ounce, lập tức giá vàng trong nước tăng thêm 100.000 đồng/lượng, cán mức 30,8 triệu đồng/lượng, đến cuối ngày giảm còn 30,72 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng thế giới 220.000 đồng/lượng.
 
Đại diện Công ty Vàng bạc Bảo Tín Minh Châu cho biết người dân mua vàng với số lượng rất ít, còn người bán vàng gần như không có. Một nhân viên kinh doanh của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn cũng cho hay thị trường vắng bóng người bán vàng. Một số chủ tiệm vàng còn cho biết  thời điểm này không dám ôm vàng. Vì thế, khi khách đặt mua 5 - 10 lượng họ phải mua vàng từ nhiều đầu mối khác nhưng chưa chắc đã có hàng. Cứ thế, đơn đặt hàng của số ít khách được nhân rộng ra tạo nên nhu cầu ảo. Từ đó, các đại gia vàng tranh thủ yếu tố này đẩy giá vàng đi lên.
 

Tuy nhiên, có ý kiến lại cho rằng các đơn vị kinh doanh vàng hàng đầu, trong đó có cả ngân hàng, nâng giá vàng cao hơn giá vàng thế giới nhằm kích thích đối tượng chuyên vay vàng để bán (vay vàng rồi bán khi giá cao, chờ giá vàng giảm mua lại trả nợ vay, hưởng chênh lệch) nhảy vào thị trường, kéo theo sự tham gia của nhiều người khác. Khi đó, thị trường vàng sẽ sôi động, doanh nghiệp kinh doanh vàng có cơ hội mở rộng đầu ra, thu lợi nhuận từ lãi suất cho vay vàng, chênh lệch giá mua vào - bán ra phổ biến 50.000 đồng/lượng.