VN đã huy động mọi nguồn lực để phát triển

VN đã thực hiện một số sáng kiến để giảm nhẹ tác động xã hội của khủng hoảng đối với người nghèo

Phát biểu tại hội nghị giữa kỳ của Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho VN năm 2009 (hội nghị CG 2009) khai mạc sáng 8-6 tại TP Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm tỏ ý mong các nhà tài trợ trao đổi thẳng thắn, trên tinh thần tin cậy lẫn nhau, cùng hướng vào mục tiêu hỗ trợ công cuộc phát triển của VN nói chung và trong mỗi chương trình, dự án ODA nói riêng, dành một phần xứng đáng hỗ trợ việc xây dựng cuộc sống cho đồng bào các dân tộc vùng Tây Nguyên.

img
Hội nghị CG 2009 là dịp các nhà tài trợ nhìn thấy nỗ lực của Tây Nguyên trong quá trình phát triển. Ảnh: TTXVN

VN thực hiện nghiêm túc các cam kết hội nhập


Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh kinh tế VN đang tiếp tục chịu tác động sâu sắc của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Do nắm bắt kịp thời, Chính phủ tập trung vào 5 nhóm giải pháp chủ yếu: Thúc đẩy sản xuất kinh doanh và xuất khẩu; thực hiện các biện pháp kích cầu đầu tư và tiêu dùng; thắt chặt các chính sách tài chính tiền tệ; bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường công tác điều hành, tổ chức thực hiện các chính sách. VN đã bảo đảm được kinh tế vĩ mô, an toàn tín dụng, duy trì tăng trưởng kinh tế 6,2% năm 2008 và 3,1% vào quý I/2009.


Nhân dịp này, Phó Thủ tướng khẳng định với các nhà tài trợ quốc tế, chính sách nhất quán của VN là kiên trì đường lối đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. VN quyết tâm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các cam kết hội nhập, bao gồm các chính sách của WTO cũng như các thỏa thuận hợp tác kinh tế song phương.  Phó Thủ tướng nhấn mạnh tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng về trung hạn và dài hạn, VN vẫn là một nền kinh tế năng động và là điểm đến của các nhà đầu tư.


Phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên


Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại VN  Victoria Kwakwa bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của VN hiện nay. Theo bà, thách thức cũng là cơ hội mới mà VN cần phải tìm hiểu, đối mặt và tìm ra các giải pháp để đưa nền kinh tế đất nước lên một bước phát triển cao hơn nhằm thích ứng với nền kinh tế cạnh tranh cao hiện nay. “Chính phủ VN đã có những nỗ lực to lớn trong phòng chống tham nhũng và quản trị công, các mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu được lồng ghép với các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội. VN đã huy động mọi nguồn lực trong nước và nước ngoài để phục vụ cho sự phát triển kinh tế-xã hội” - bà Victoria Kwakwa nhấn mạnh. 


Tại hội nghị CG lần này, các tổ chức của Liên Hiệp Quốc tại VN cũng đánh giá trong thời gian qua, Chính phủ VN đã có những phản ứng tích cực đối với những thách thức do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thông qua 3 gói kích cầu nhằm giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng đối với các doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy nhu cầu về việc làm và sản xuất. Chính phủ cũng đã thực hiện một số sáng kiến để giảm nhẹ tác động xã hội của khủng hoảng đối với người nghèo, bao gồm các quyết định ưu tiên hỗ trợ phát triển cho 61 huyện nghèo nhất nước...


Theo đánh giá của Nhóm quan hệ đối tác về hiệu quả viện trợ, trong 6 tháng đầu năm 2009, các hoạt động nâng cao hiệu quả viện trợ ở VN được tiếp tục triển khai thực hiện ở tất cả các cấp độ trong các cơ quan Chính phủ, các nhà tài trợ và Nhóm các nhà tài trợ. Hội nghị CG 2009 cũng là dịp để các nhà tài trợ gặp gỡ lãnh đạo, người dân, nhìn thấy thực tế những nỗ lực của Tây Nguyên trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội cũng như nắm bắt và hiểu những khó khăn, thách thức mà Tây Nguyên phải đối mặt. Thông qua hội nghị này, các nhà tài trợ sẽ có những đóng góp thiết thực giúp Chính phủ và nhân dân VN vượt qua thử thách, đạt được những kết quả tốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở VN và có những đóng góp thiết thực trong việc phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên.