VN tăng sản lượng khai thác dầu khí

Theo các chuyên gia dầu khí, sau năm 2005 sản lượng khai thác dầu thô của nước ta có xu hướng giảm nếu không phát hiện và đưa vào khai thác những mỏ dầu mới. Hiện tại, trên lãnh thổ VN, khả năng phát hiện những mỏ dầu mới có trữ lượng lớn như mỏ Bạch Hổ là rất thấp, mà ngược lại hầu như chỉ còn có khả năng phát hiện thêm những mỏ nhỏ hơn với những điều kiện địa chất và công nghệ khai thác phức tạp hơn.

Do đó, chiến lược chuyển dịch cơ cấu kinh tế của cả ngành là hướng việc tìm kiếm thăm dò vùng mỏ mới tại thềm lục địa nước ngoài, nhằm gia tăng sản lượng.

Sản lượng dầu thô đang giảm

Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (EIA/DOE) cũng đưa ra nhận định năm 2005, sản lượng dầu thô của VN bình quân khoảng 370.000 thùng/ngày, thấp hơn năm 2004 đến 33.000 thùng (khoảng 10%).

Điều này hoàn toàn dễ hiểu và cũng đã được dự báo từ lâu vì sản lượng khai thác mỏ Bạch Hổ, sau 20 năm khai thác, có xu hướng giảm. Trong khi đó, phần lớn sản lượng khai thác dầu thô của VN trong nhiều năm qua tập trung chủ yếu ở vùng mỏ này.

Sau năm 2005, sản lượng khai thác dầu khí của VN có xu hướng giảm nhanh buộc các công ty khai thác dầu khí phải đẩy mạnh việc tìm kiếm, thăm dò phát hiện các vùng mỏ mới

Ông Trần Lê Đông, Tổng Giám đốc Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro, cho biết giai đoạn 2006-2010 là 5 năm cuối cùng của Hiệp định liên chính phủ về Vietsovpetro.

Theo đó, Vietsovpetro sẽ kết thúc hoạt động vào ngày 1-1-2011.

Trong giai đoạn này, Vietsovpetro tiếp tục tập trung khai thác dầu khí tại mỏ Bạch Hổ theo sơ đồ công nghệ đã hiệu chỉnh năm 2003 và sẽ hiệu chỉnh tiếp trong năm 2007; triển khai sơ đồ tổng thể phát triển khu vực mỏ Rồng; tận thăm dò nhằm gia tăng hệ số thu hồi dầu và khai thác có hiệu quả những mỏ dầu tại hai khu vực này cũng như tổ chức thăm dò bổ sung và nghiên cứu đưa vào khai thác những khu vực mới.

Còn trữ lượng ở những vùng đất khó

Thời gian qua, nhiều công ty dầu khí đã tập trung nguồn lực vào việc tìm kiếm, thăm dò nhằm phát hiện thêm các vùng mỏ mới. Các mỏ Cá Ngừ Vàng, Tê Giác Trắng, Sư Tử Trắng, Nam Trung Tâm Rồng, Nam Rồng – Đồi Mồi... liên tục được công bố phát hiện.

Vào tháng 3 và tháng 4–2005, Vietsovpetro đã thử vỉa thành công ba vị trí của giếng khoan thuộc lô 04-3, bồn trũng Nam Côn Sơn. Tổng lưu lượng dầu khí ở ba vỉa được thử trên là 1,46 triệu m3 khí /ngày và 295 m3 dầu/ngày.

Điều đáng nói là tại lô này, do điều kiện địa chất phức tạp, trong hơn 20 năm, từ năm 1974 đến 1996 nhiều công ty dầu khí nước ngoài đã khoan tới 7 giếng khoan tìm kiếm dầu khí nhưng đều thất bại, hoặc bị dừng nửa chừng, hoặc không phát hiện ra dầu khí có ý nghĩa công nghiệp.

Tiến sĩ Hoàng Văn Quý, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế dầu khí biển của Vietsovpetro, cho biết thành công gần đây nhất là trong năm 2005-2006, Vietsovpetro phát hiện ra mỏ Nam Trung Tâm Rồng có trữ lượng khoảng trên 30 triệu m3 dầu và liên kết với Công ty Dầu khí Việt-Nga-Nhật (VRJ) đã phát hiện ra mỏ Nam Rồng - Đồi Mồi có trữ lượng cấp 2P đạt tới trên 50 triệu m3 dầu.

Nhưng quan trọng nhất là dự kiến đến năm 2009 sẽ đưa vào khai thác 2 mỏ này nhằm gia tăng sản lượng khai thác dầu của ngành dầu khí VN.

Tuy nhiên, điều kiện địa chất và công nghệ để phát triển những mỏ trên hết sức phức tạp, đòi hỏi phải có những nghiên cứu mới có thể đưa chúng vào khai thác một cách hiệu quả.

Mở rộng tìm kiếm thăm dò dầu khí ra nước ngoài

Ông Trần Ngọc Cảnh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí VN, cho biết: Năm 2007, tập đoàn đề ra kế hoạch: khai thác 24,8 triệu tấn dầu khí quy đổi; tiếp tục đẩy mạnh các dự án thăm dò dầu khí trong nước và nước ngoài, phấn đấu ký thêm 6-7 hợp đồng dầu khí mới tại các lô còn mở, gia tăng trữ lượng dầu khí từ 35-40 triệu tấn quy dầu.

Hiện Tập đoàn Dầu khí VN đã và đang triển khai thành công hoạt động tìm kiếm thăm dò khai thác ở nước ngoài như Indonesia (lô Madura I và II), Malaysia (lô PM 304, SK-305), Algeria (lô 433a và 416b), Iraq bước đầu mang lại những thành công. Dự kiến quý III/2007, giàn khoan đất liền của PetroVietnam tại Algeria sẽ đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục ký hợp đồng liên doanh khai thác dầu khí ở Venezuela. Ngoài ra, tập đoàn còn đang tích cực nghiên cứu đánh giá tìm kiếm cơ hội đầu tư tại một số khu vực có tiềm năng như châu Phi, Nam Mỹ, Trung Đông, Đông Nam Á, Liên bang Nga, Kazakhstan, Tunisia, Iran...