VN tiếp tục đưa trái phiếu Chính phủ ra quốc tế

Đại diện Ngân hàng Credit Suisse cho rằng thành công của đợt phát hành trái phiếu quốc tế vừa qua khiến nhà đầu tư càng quan tâm tới thị trường vốn VN. Nhu cầu về trái phiếu trên thị trường hiện rất lớn, cả trên sơ cấp lẫn thứ cấp. Nếu Chính phủ VN tiếp tục phát hành trái phiếu thì lãi suất sẽ rất hấp dẫn

Ngày 26-10, tại buổi tọa đàm nhân 1 năm VN phát hành trái phiếu Chính phủ ra quốc tế được tổ chức tại Hà Nội, ông Nguyễn Thành Đô, Vụ trưởng Vụ Tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính, cho biết bộ đã có đề án báo cáo Chính phủ về việc tiếp tục phát hành trái phiếu Chính phủ ra nước ngoài. Tuy nhiên, ông Đô chưa tiết lộ số tiền dự kiến phát hành và doanh nghiệp (DN) nào sẽ được vay lại số vốn này.

DN VN chưa đủ lực phát hành trái phiếu ra quốc tế

Theo ông Nguyễn Thành Đô, mong muốn của Chính phủ và Bộ Tài chính là các DN tự phát hành trái phiếu ra nước ngoài. Sau đợt phát hành trái phiếu năm 2005, Bộ Tài chính nhận được tín hiệu có rất nhiều DN trong nước muốn phát hành trái phiếu ra nước ngoài.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Tài chính tại thời điểm hiện nay thì các DN VN, kể cả Tổng Công ty Điện lực VN (EVN), vẫn chưa chuẩn bị kịp cũng như chưa đủ điều kiện để phát hành trái phiếu DN ra nước ngoài.

Bởi vì tình trạng tài chính của các DN chưa ổn định, hơn nữa chưa có kiểm toán quốc tế kiểm toán nên không bảo đảm tình hình minh bạch hóa về thông tin. Ngoài ra, DN VN cũng chưa có đánh giá về hệ số tín nhiệm. Vì vậy, chỉ có thể là Chính phủ phát hành trái phiếu rồi cho DN vay lại hoặc DN phát hành dưới sự bảo lãnh của Chính phủ.

Đại diện Ngân hàng Credit Suisse cũng cho rằng các nhà đầu tư ngày càng quan tâm nhiều đến VN là cơ hội lớn để DN VN phát hành trái phiếu, nhưng các DN phải bảo đảm điều kiện về hiệu quả kinh doanh, tình hình tài chính, hệ số tín nhiệm mới có thể phát hành được.

Vinashin sẽ tự phát hành trái phiếu ra quốc tế

Là đơn vị đầu tiên và duy nhất được vay lại trọn gói 750 triệu USD trái phiếu Chính phủ năm 2005, ông Phạm Thanh Bình, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy VN (Vinashin), cho biết số tiền trên đã được Vinashin phân bổ đều cho các đơn vị trong tổng công ty. Cụ thể, các đơn vị đóng tàu được 60%, các dự án phát triển công nghiệp 30% và các dự án phát triển đội tàu là 10%. Hiện nay, Vinashin đã giải ngân được 5.000 tỉ đồng, dự kiến năm 2007 Vinashin sẽ hoàn thành việc giải ngân số tiền này.

Ông Bình cũng cho biết mặc dù vẫn rất cần vốn để đầu tư phát triển cho ngành công nghiệp đóng tàu, nhưng Vinashin sẽ không tiếp tục vay tiền từ việc phát hành trái phiếu của Chính phủ. “Vinashin sẽ tự phát hành trái phiếu DN ra nước ngoài dưới sự bảo lãnh của Chính phủ”- ông Bình nói. Hiện tại, Vinashin đang làm việc với hai công ty đánh giá và hệ số tín nhiệm hàng đầu thế giới là Moody’s và Standard & Poor’s để họ đánh giá thông tin tín nhiệm trước khi Vinashin phát hành trái phiếu DN ra quốc tế. Dự kiến 6 tháng nữa sẽ có kết quả đánh giá.

Nợ nước ngoài của VN vẫn an toàn

Trả lời câu hỏi của báo giới về việc VN nên cân nhắc việc phát hành trái phiếu quốc tế (thực chất là đi vay nợ nước ngoài) vì có thông tin cho rằng tổng số nợ nước ngoài của VN đang tiệm cận mức nguy hiểm, ông Nguyễn Thành Đô khẳng định: thông tin này cần xem xét lại. Theo ông Đô, các chính sách vay nợ của VN từ trước đến nay vẫn là những chính sách vay nợ thận trọng, khi đi vay luôn lấy tiêu chí hiệu quả là đầu tiên nên không vay thương mại cho những dự án không có hiệu quả trực tiếp, không vay ngắn hạn cho những mục tiêu dài hạn... Hiện nay nợ nước ngoài của VN là 32% tổng GDP, trong khi theo tiêu chí của Ngân hàng Thế giới (WB) là 50% mới chạm ngưỡng nguy hiểm.