WWF toàn cầu không xếp cá tra vào danh sách đỏ
(NLĐO)- Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (VASEP) Nguyễn Hữu Dũng khẳng định như vậy tại cuộc họp báo chiều 7-12 về việc cuốn Cẩm nang hướng dẫn tiêu dùng thủy sản năm 2010-2011 của WWF tại 6 nước như Đức, Áo, Thụy Sĩ, Bỉ, Na Uy và Đan Mạch (Cẩm nang) xếp cá tra của VN vào danh sách đỏ.

Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (VASEP) Nguyễn Hữu Dũng trả lời báo chí
Cá tra của VN được xếp vào danh sách đỏ với nhiều lý do như môi trường nuôi, sử dụng thức ăn, hóa chất và thuốc thú y trong nuôi cá có “vấn đề”.
Ông Nguyễn Hữu Dũng dẫn lời Giám đốc WWF VN bà Nguyễn Minh Hiền khẳng định công bố này không phải do tổ chức WWF toàn cầu thực hiện mà là 6 tổ chức thành viên trong số hàng trăm tổ chức của WWF.
Ông Dũng cho biết thêm: "Các tổ chức, cơ quan bảo vệ lợi ích cho những nhóm cạnh tranh với cá tra VN đã đưa những thông tin rất sai lệch, hình ảnh bôi bác về cá tra VN lên các trang web. Đáng buồn hơn một nghị sĩ ở châu Âu đã sử dụng những thông tin sai trái này như việc cá tra được nuôi trong môi trường rất thiếu vệ sinh và sử dụng lao động theo kiểu “nô lệ”. Những việc làm bôi nhọ cá tra VN ở nước ngoài hoàn toàn trái ngược với thực tế nuôi cá tra ở VN và VN không hạn chế bất cứ ai đến thăm vùng nuôi cá tra".
Trong những phát biểu của của mình VASEP đã thể hiện rõ thái độ bất bình và kích liệt phản đối. VASEP đã có thư mời chính trị gia này sang VN để nhìn rõ bức tranh nuôi ca tra tại VN để thay đổi những suy nghĩ không đúng này. Vì nghị sĩ này đã nhận lời sang VN vào năm 2011.
VASEP yêu cầu một số tổ chức thành viên WWF đưa cá tra vào danh sách đỏ khẩn trương xem xét lại đánh giá và công khai những bộ tiêu chí và chỉ tiêu để dùng đánh giá và căn cứ vào đó để đưa cá tra vào danh sách đỏ để người tiêu dùng được biết.
Ông Dũng còn cho biết VN không đơn độc đối với “sự chụp mũ” này. Sau khi thông tin về cuốn Cẩm nang được đưa ra ngày 19-11, thì ngày 20-11, 2 tập đoàn thực phẩm hàng đầu của Anh nhập khẩu cá tra đã lên tiếng phản đối và cho đây là sự hàm hồ, không có cơ sở.