Xuất khẩu gạo đã đạt 50% mục tiêu về khối lượng

(NLĐO)- Viện Nghiên cứu thương mại cho biết, từ giữa tháng 5 trở lại đây, thị trường gạo xuất khẩu của Việt Nam đã sôi động hẳn. Sau một thời gian chuyển sang mua gạo của Pakistan, các khách hàng châu Phi đã quay lại với nguồn cung ứng từ Việt Nam.

Trong khi đó, Philippines cũng đang có kế hoạch mua thêm 100 ngàn tấn gạo Việt Nam để đảm bảo nguồn cung cho thị trường trong 3 tháng giáp hạt sắp tới.

Đặc biệt, mới đây, vụ trúng thầu xuất khẩu 50.000 tấn gạo loại 5% tấn với giá tới 270 USD/tấn (giá FOB) vào thị trường Iraq cũng góp phần làm "nóng" thêm không khí thu mua, chế biến, xuất khẩu gạo ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Theo thống kê của Bộ thương mại, 6 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo đạt 2,94 triệu tấn, kim ngạch đạt 795 triệu USD, tăng 7,8% về khối lượng và 4,3% về kim ngạch xuất khẩu. Như vậy, đến nay, xuất khẩu mặt hàng gạo đã đạt 50% mục tiêu về khối lượng và trên 50% mục tiêu về kim ngạch xuất khẩu.

Châu Á đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước ta, chiếm tới 75% lượng gạo xuất khẩu của cả nước 6 tháng đầu năm. Ước tính, đến hết tháng 7 này, lượng gạo xuất khẩu của cả nước ước đạt trên 3,3 triệu tấn và dự báo cả năm 2006 có thể xuất khẩu trên 5 triệu tấn, kim ngạch đạt 1,3-1,35 tỷ USD.

Bộ thương mại dự báo, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đà tăng mạnh do nhu cầu nhập khẩu gạo Việt Nam từ một số thị trường có xu hướng tăng. Nhìn chung xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm gặp thuận lợi về giá (giá xuất khẩu bình quân 6 tháng đầu năm tăng khoảng 44 USD/tấn, đạt mức bình quân 270,4 USD/tấn. Hiện tại, gạo trắng loại 5% tấm đang có giá từ 260 đến 270 USD/tấn, gạo 25% tấm dao động ở mức 250-255 USD/tấn.

Trên thị trường trong nước, giá lúa đang đứng ở mức cao, khoảng 2.500- 2.600 đồng/kg, giá gạo tiêu dùng cũng tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước. Giá gạo tẻ phổ biến ở mức 4.000-5.500 đồng/kg (tăng 1.000-1.700 đồng so với cùng kỳ năm 2005); giá gạo ngon 8.500-9.500 đồng/kg.

Dự báo, từ nay đến cuối năm, giá gạo trong nước và xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng do nhu cầu ở mức cao, trong khi nguồn cung lương thực trong nước có phần hạn hẹp trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, nếu không xảy ra mưa lũ bất thường, dự báo sản xuất gạo của cả nước sẽ đạt từ 38 - 39 triệu tấn trong năm nay, tăng 15,2 - 18,2% so với năm 2005.

Trong một diễn biến khác, Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) cũng nhận định, sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2005/2006 có thể đạt 421,2 triệu tấn (quy gạo xay), tăng 31,1% hay 12,7 triệu tấn so với niên vụ trước.

Dự báo, sản lượng sẽ tăng ở các nước Nam bán cầu như Achentina, Úc, Inđônêsia và Mandagasca; trong khi đó sẽ giảm ở các nước như Brazil, Êcuađo, Peru, Srilanka và Urugoay. Giá gạo thế giới thời gian tới vẫn sẽ tăng lên vì cung cầu gạo trên thếgiới năm nay nhiều khả năng sẽ tiếp tục mất cân đối. Trung Quốc đang chuyển sang nhập khẩu do nhu cầu trong nước ngày càng tăng và có khả năng không đáp ứng đủ tiêu dùng nội địa.

Thậm chí Ấn Độ cũng bị giảm dần lượng gạo dư thừa dành cho xuất khẩu, hiện chỉ tập trung vào những loại chất lượng cao…