Lâm Đồng yêu cầu làm rõ việc chậm cưỡng chế hơn 45 tỉ đồng vụ Tân Việt Phát 2
(NLĐO) - Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu làm rõ trách nhiệm chậm thi hành án và có phương án sớm thu hồi hơn 45 tỉ đồng theo bản án trong vụ Tân Việt Phát 2
Ngày 10-12, nguồn tin cho biết UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân chậm tổ chức thi hành nghĩa vụ tài chính hơn 45,36 tỉ đồng của Công ty CP Tân Việt Phát tại dự án Khu thương mại, dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2.
Siết trách nhiệm người đứng đầu
Theo văn bản, dù Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã nhiều lần chỉ đạo, tiến độ xử lý vẫn "chậm, chưa đáp ứng yêu cầu".
Điều này khiến người dân nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan Trung ương và tập trung tại Ban Tiếp công dân tỉnh để yêu cầu làm rõ vì sao doanh nghiệp chưa nộp tiền thi hành án nhưng cơ quan chức năng không áp dụng biện pháp cưỡng chế.
UBND tỉnh giao Thi hành án dân sự tỉnh và Sở Nông nghiệp - Môi trường (NN-MT) báo cáo đầy đủ tiến độ, kết quả thực hiện chỉ đạo trước đây; nêu rõ nguyên nhân chậm trễ và trách nhiệm tập thể, cá nhân.
Các báo cáo phải gửi trước ngày 25-12-2025 và "người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng chậm hoặc không thực hiện nhiệm vụ".

Người dân mua đất tại dự án Tân Việt Phát 2 nhiều lần tìm đến trụ sở công ty để làm rõ các vấn đề pháp lý. Ảnh: DT
Sở Nội vụ được giao theo dõi, rà soát và đề xuất biện pháp xử lý đối với tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng nhiệm vụ.
Việc "siết tiến độ" nhằm tháo gỡ tình trạng khiếu nại kéo dài, đồng thời thúc đẩy trách nhiệm công vụ trong việc xử lý nghĩa vụ tài chính tại dự án Tân Việt Phát 2.
Cưỡng chế kê biên 10 lô đất để thi hành án
Liên quan đến vụ việc này, Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết đã nhiều lần làm việc, vận động công ty tự nguyện nộp hơn 45,36 tỉ đồng theo Bản án của TAND cấp cao tại Hà Nội.
Phía Công ty CP Tân Việt Phát từng nhiều lần xác nhận nghĩa vụ, đưa ra các mốc thanh toán nhưng không thực hiện đúng cam kết, kể cả mốc gần nhất là ngày 30-11-2025.
Theo Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng, khó khăn lớn nhất là nhiều tài sản của doanh nghiệp tại dự án Tân Việt Phát và Tân Việt Phát 2 chưa đủ điều kiện pháp lý để chuyển nhượng, khiến việc kê biên – bán đấu giá gặp vướng mắc.
Đặc biệt, tại dự án Tân Việt Phát 2, việc xử lý tài sản có thể phát sinh khiếu nại, tranh chấp với khách hàng đã mua theo hợp đồng tiến độ.
Sau quá trình xác minh, cơ quan thi hành án xác định đủ điều kiện áp dụng biện pháp cưỡng chế.
Theo đó, Phòng Thi hành án khu vực 10 dự kiến sẽ kê biên 10 quyền sử dụng đất đã được xác minh đủ điều kiện chuyển nhượng tại dự án Khu trung tâm thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát. Thời gian cưỡng chế, kê biên dự kiến thực hiện trong tháng 12-2025.
Cơ quan thi hành án cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở: Tài nguyên – Môi trường, Xây dựng, Tài chính cùng chính quyền địa phương phối hợp cung cấp thông tin pháp lý và hỗ trợ để tiếp tục xử lý các quyền sử dụng đất còn lại của Công ty CP Tân Việt Phát để phục vụ thi hành án.