Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

(NLĐO)- Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao của Chủ tịch Tôn Đức Thắng - vị lãnh tụ của giai cấp công nhân

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh 1.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ TPHCM dâng hương tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Đình Bình Đông

Sáng 2-4, đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ TPHCM do ông Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Đình Bình Đông (phường Bình Đông, TPHCM)

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hưởng tưởng nhớ Bác Tôn


Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh 3.

Các cán bộ Công đoàn đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Tại đây, đoàn đã dâng hương và tham quan Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - nơi lưu giữ nhiều hình ảnh, hiện vật về Bác Tôn. Qua đó, ôn lại cuộc đời, sự nghiệp của Bác Tôn, một tấm gương sáng về ý chí kiên cường và tinh thần đấu tranh cách mạng; suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh 4.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam tham quan Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Giá trị lịch sử Đình Bình Đông

Đình Bình Đông được xây dựng khoảng năm 1852. Do thời gian và chiến tranh nên đình đã qua nhiều lần trùng tu và được xây dựng lại từng phần từ năm 1974 đến năm 1991.

Đình Bình Đông không chỉ nổi tiếng là ngôi đình cổ linh thiêng mà còn mang ý nghĩa quan trọng của sự kiện lịch sử cách mạng. Năm 1920, người công nhân Tôn Đức Thắng (sau này là Chủ tịch nước) đã thành lập Công hội bí mật - tổ chức đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam, Người đã chọn Đình Bình Đông là nơi hội họp, sinh hoạt của công hội những năm 1920-1925 và Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên những năm 1927 - 1929. Đình Bình Đông cũng là một cơ sở cách mạng trong thời kỳ chống Mỹ.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh 5.

Đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TPHCM chụp ảnh lưu niệm

Với những ý nghĩa lịch sử cách mạng như vậy, ngày 27-9-1997, Đình Bình Đông được Bộ Văn hóa Thông tin cấp bằng công nhận Di tích Lịch sử Văn hóa.