Liên hợp quốc giảm quy mô hỗ trợ nhân đạo

Liên hợp quốc đang kêu gọi 33 tỉ USD để giúp đỡ khoảng 135 triệu người tại 50 nước vào năm tới

Văn phòng Điều phối các hoạt động nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) đã thu hẹp lời kêu gọi tài trợ thường niên cho năm 2026 sau khi mức đóng góp trong năm nay thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra.

Theo AP, OCHA đang kêu gọi 33 tỉ USD để giúp đỡ khoảng 135 triệu người tại 50 nước vào năm tới. Trong số này, ưu tiên hàng đầu là 23 tỉ USD nhằm hỗ trợ 87 triệu người bị ảnh hưởng bởi xung đột, thảm họa khí hậu, động đất, dịch bệnh và mất mùa. 

OCHA cho biết cần hơn 4,1 tỉ USD để hỗ trợ 3 triệu người tại các vùng lãnh thổ Palestine. Phần lớn số tiền này hướng đến Dải Gaza, nơi bị tàn phá nặng nề trong cuộc xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang Hamas. 

Cùng với đó là 2,9 tỉ USD để cứu trợ khẩn cấp cho 20 triệu người đang mắc kẹt trong cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất thế giới tại Sudan và thêm 2 tỉ USD được dành cho 7 triệu người Sudan phải chạy ra nước ngoài. Tại Syria, OCHA cần 2,8 tỉ USD để giúp 8,6 triệu người.

Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh nguồn hỗ trợ cho năm nay giảm còn 12 tỉ USD, mức thấp nhất trong một thập kỷ. Mỹ vẫn là nhà viện trợ nhân đạo hàng đầu thế giới nhưng số tiền đã giảm mạnh từ mức 11 tỉ USD năm 2024 còn 2,7 tỉ USD năm 2025. 

Đáng chú ý, OCHA ban đầu kêu gọi đến 47 tỉ USD để hỗ trợ 190 triệu người trên toàn cầu trong năm 2025. Tuy nhiên, đến tháng 6 qua, OCHA đã giảm con số này xuống 29 tỉ USD. Do nguồn lực sụt giảm, OCHA và các đối tác nhân đạo chỉ giúp đỡ được 98 triệu người, ít hơn 25 triệu người so với năm 2024.

Liên hợp quốc giảm quy mô hỗ trợ nhân đạo - Ảnh 1.

Hàng cứu trợ của Chương trình Lương thực Thế giới thuộc Liên hợp quốc tại TP Deir al-Balah ở miền Trung Dải Gaza hôm 15-11Ảnh: AP

Ông Tom Fletcher, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách các vấn đề nhân đạo, nhận định năm 2025 chứng kiến nạn đói gia tăng mạnh trong khi ngân sách lương thực bị cắt giảm. 

Ngoài ra, hệ thống y tế nhiều nơi rơi vào tình trạng đổ vỡ, dịch bệnh bùng phát trở lại. Hàng triệu người thiếu lương thực và không được chăm sóc y tế. Nhiều chương trình bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái bị thu hẹp trong lúc hàng trăm tổ chức cứu trợ buộc phải ngừng hoạt động.

Trong khi đó, theo AP, nhiều quốc gia châu Âu giàu có phải đối mặt tăng trưởng kinh tế kém trong những năm gần đây, khiến ngân sách chính phủ và người nộp thuế chịu thêm áp lực. 

"Tôi hiểu ngân sách đang eo hẹp. Các gia đình ở khắp nơi đều đang chịu nhiều áp lực. Nhưng thế giới đã chi 2.700 tỉ USD cho quốc phòng năm ngoái - cho súng đạn và vũ khí. Và tôi chỉ đề nghị hơn 1% con số này" - ông Fletcher bày tỏ. OCHA ước tính hiện có 240 triệu người sống tại các vùng xung đột, chịu ảnh hưởng của dịch bệnh hoặc là nạn nhân của thiên tai và biến đổi khí hậu và họ đang cần được hỗ trợ khẩn cấp.

Các cơ quan nhân đạo của LHQ phần lớn phụ thuộc vào nguồn đóng góp tự nguyện từ các nhà tài trợ phương Tây. 

Nếu tiếp tục thiếu tiền, theo ông Fletcher, OCHA sẽ tìm kiếm sự đóng góp từ các nguồn khác, như doanh nghiệp và công chúng. Ngoài ra, quan chức này kêu gọi cải tổ toàn diện hoạt động cứu trợ bằng cách giảm bớt thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả và trao thêm quyền cho các tổ chức địa phương.