Lực lượng chính phủ Syria trở lại "điểm nóng"
(NLĐO) - Các cuộc đụng độ mới lại nổ ra trong đêm giữa các nhóm vũ trang Druze và các thành viên của bộ tộc Bedouin ở miền Nam Syria.
Theo hãng tin AP, sau các cuộc đụng độ ở miền Nam Syria, các lực lượng chính phủ đang chuẩn bị triển khai trở lại khu vực tỉnh Sweida trong ngày 18-7 dù trước đó đã rút lui theo thỏa thuận ngừng bắn với cộng đồng tôn giáo thiểu số Druze.
Theo hai quan chức Syria giấu tên, lần trở lại này có sự nhất trí với các nhóm Druze, với mục đích thiết lập sự ổn định và bảo vệ các thể chế nhà nước.
Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Syria sau đó đã xác nhận việc tái triển khai quân đội đến Sweida.

Một chiếc xe bọc thép của lượng chính phủ Syria rút lui khỏi Sweida hôm 15-7
Trước thỏa thuận ngừng bắn nói trên - do Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước Ả Rập làm trung gian và công bố ngày 16-7 - lực lượng chính phủ Syria đã có nhiều ngày giao tranh với lực lượng dân quân có liên hệ với cộng đồng Druze, đe dọa phá vỡ quá trình chuyển đổi mong manh sau khi kết thúc 14 năm xung đột.
Cuộc đối đầu này đã dẫn đến những làn sóng không kích từ phía Israel nhắm vào Syria, với lý do là để bảo vệ cộng đồng Druze.
Sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn hôm 16-7, các phe phái và giáo sĩ Druze sẽ được giao nhiệm vụ duy trì an ninh nội bộ ở Sweida, Tổng thống lâm thời Syria Ahmad al-Sharaa cho biết hôm 17-7.
Nhưng ngay sau khi quân chính phủ rút lui, các cuộc giao tranh lại bùng phát giữa các nhóm Druze và Bedouin ở một số khu vực thuộc tỉnh Sweida.
Truyền thông nhà nước Syria đưa tin lực lượng dân quân Druze đã thực hiện các cuộc tấn công trả thù nhằm vào cộng đồng Bedouin, dẫn đến làn sóng di tản.