Mai Linh Nha Trang nợ lương và BHXH, tài xế bức xúc
Các ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa đã vào cuộc giải quyết việc Công ty TNHH Mai Linh Nha Trang nợ lương và bảo hiểm, giữ tài sản của hàng chục người lao động
Ngày 8-5, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan giải quyết quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ) tại Công ty TNHH Mai Linh Nha Trang (Mai Linh Nha Trang), trực thuộc Công ty CP Tập đoàn Mai Linh (TP HCM).
Tài xế khó khăn, chật vật
Tại buổi làm việc, tài xế Nguyễn Minh Quân cho biết anh và cha là ông Nguyễn Thân (cũng là tài xế của Mai Linh Nha Trang) đều bị nợ lương, nợ tiền thế chân. Đến khi ông Thân mất vào tháng 3-2025 vẫn chưa đòi được quyền lợi, không thể hưởng chế độ tử tuất do công ty nợ BHXH. Bản thân anh Quân đang gồng gánh nuôi 3 con nhỏ nhưng không có lương khiến cuộc sống rất chật vật.
Anh trai của tài xế Nguyễn Thành Đạt cho biết anh Đạt bị tai nạn giao thông mất hết ý thức. Gia đình rất khó khăn nên đề nghị công ty trả tiền thế chân, tiền lương, đóng BHXH để có khoản chăm lo cho anh.
Trong khi đó, ông Lê Văn Toán cho hay Mai Linh Nha Trang nợ đóng BHXH của ông 54 tháng, nợ lương 12 triệu đồng, nợ tiền thế chân gần 10 triệu đồng. "Công ty cũng không trả giấy tờ xe vì đã đem chế chấp ngân hàng để vay vốn. Do đó, tôi không thể đăng kiểm xe để hoạt động, phương tiện đã "phơi nắng" hơn 6 tháng nay" - ông nêu thực trạng.
Theo tài xế Lê Đình Quynh, khi chạy taxi, anh nộp tiền đúng quy định nhưng 8 tháng nay, công ty không trả lương dù đã hứa hẹn nhiều lần. "Công ty đã dồn NLĐ vào đường cùng. Tôi buộc phải xin nghỉ việc để hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thế nhưng, vì công ty nợ BHXH nên tôi không được hưởng chế độ dù đã đóng BHXH hơn 30 năm" - ông bức xúc.
LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa cho biết Công ty Mai Linh Nha Trang đã nợ lương kéo dài nhiều năm. Trong năm 2024, tập thể NLĐ của công ty đã nhiều lần có đơn khiếu nại nhưng lãnh đạo doanh nghiệp (DN) này vẫn không giải quyết. Tháng 1-2025, LĐLĐ tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và NLĐ liên quan làm việc với Mai Linh Nha Trang. Qua đó, LĐLĐ xác định DN này nợ gần 6 tỉ đồng tiền BHXH và gần 2 tỉ đồng tiền lương của NLĐ. Ngoài ra, công ty còn nợ NLĐ tiền ký quỹ (tiền thế chân) và giấy tờ xe.
Sau lần làm việc này, dù hết thời hạn cam kết trả nợ nhưng Mai Linh Nha Trang mới chỉ chi trả được 1,3 tỉ đồng, vẫn còn nợ 700 triệu đồng. Công ty chưa chốt sổ BHXH cho NLĐ với tổng số tiền gần 6 tỉ đồng. Nhiều hồ sơ xe chưa được DN giải chấp với ngân hàng, chưa xuất hóa đơn mua bán để bàn giao giấy tờ cho tài xế...

Một tài xế taxi (đứng) bày tỏ bức xúc khi bị Công ty Mai Linh Nha Trang nợ lương, nợ BHXH
Tránh để sự việc đi xa hơn
Tại buổi làm việc ngày 8-5, ông Trần Nhật Anh, Giám đốc Công ty Mai Linh Nha Trang, cho hay vụ việc này đã có phương án giải quyết nhưng chưa hoàn thành được trong tháng 4-2025. Việc giải quyết phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó có vấn đề công nợ, công ty sẽ cố gắng xử lý trong tháng 5 này. Vì nhiều vướng mắc, lô xe 50 - 60 chiếc phải chờ xuất hóa đơn, thanh lý tài sản mới bàn giao được giấy tờ để các tài xế tái đầu tư.
Theo ông Hà Đăng Luyện, Chánh Văn phòng HĐQT Tập đoàn Mai Linh, sau dịch COVID-19, DN này bị cạnh tranh bởi taxi công nghệ. Giải pháp được đưa ra là bán xe của tập đoàn cho tài xế; xử lý công nợ của các đối tác đã ký với Mai Linh; bán bất động sản để trả tiền cho NLĐ...
"Chúng tôi không thể giải quyết cùng một lúc cho nhiều đơn vị, vì vậy rất cần sự chia sẻ từ NLĐ. Tập đoàn sẽ giải quyết 300 - 500 triệu đồng mỗi tháng cho Mai Linh Nha Trang" - ông Luyện nói.
Đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho rằng có 4 vấn đề mà NLĐ bức xúc là DN nợ lương, nợ BHXH, nợ tiền thế chân, không bàn giao giấy tờ xe cho tài xế… và tất cả đều sai so với quy định pháp luật. Điều này sẽ gây bức xúc cho NLĐ, công ty nên sớm giải quyết, tránh để sự việc đi xa hơn; có lộ trình, có cam kết, không thể nói chung chung.
Sau khi lắng nghe ý kiến, ông Hà Đăng Luyện cho biết sẽ rà soát những xe đã giải chấp để trả giấy tờ cho các tài xế. Hơn 100 triệu đồng tiền thế chân cũng sẽ được công ty thanh toán trong tháng 5 này cho các tài xế đã nghỉ việc.
Về tiền lương, tập đoàn sẽ trả trong vòng 3 tháng tới. Riêng về nợ BHXH, phía Mai Linh xin phép trả chậm. Với những tài xế đặc biệt khó khăn, công ty sẽ có văn bản xin được chốt BHXH, giải quyết chế độ cho từng trường hợp.
Ông Phan Thanh Liêm, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh Công đoàn tỉnh sẽ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ. Ông đề nghị Tập đoàn Mai Linh thực hiện đúng cam kết, trả lương cho NLĐ trong thời gian từ ngày 8-5 đến 8-8. Người chịu trách nhiệm trả lương là giám đốc Công ty Mai Linh Nha Trang. LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị BHXH tỉnh phối hợp giám sát, cùng với công ty tập trung giải quyết dứt điểm nợ BHXH trong quý III/2025.
Theo BHXH tỉnh Khánh Hòa, hằng tháng, hằng quý, đơn vị đều thông báo với Mai Linh Nha Trang và đã kiến nghị thanh tra, xử phạt. Sở Nội vụ cho biết đã có 2 quyết định xử phạt công ty 97 triệu đồng nhưng DN vẫn chưa đóng. Trong đó, phạt 50 triệu đồng vì DN nợ, chậm trả lương cho 90 NLĐ.
Nhiều "Mai Linh" cũng nợ BHXH
Theo danh sách các DN chậm đóng BHXH trên 3 tháng (tính đến ngày 14-4) mà BHXH TP HCM công bố, Công ty CP Tập đoàn Mai Linh nợ 12 tháng với tổng số tiền hơn 4,4 tỉ đồng; Công ty CP Vận chuyển Mai Linh Logistics nợ 25 tháng - hơn 276 triệu đồng; Công ty CP Đầu tư Tài chính Mai Linh nợ 3 tháng - 19,7 triệu đồng; Công ty TNHH Đại lý Mai Linh nợ 5 tháng - hơn 27,3 triệu đồng; Công ty TNHH Xe cho thuê Mai Linh nợ 4 tháng - hơn 314 triệu đồng.
Ngoài ra, trên địa bàn TP HCM hiện còn hơn 17.890 DN khác chậm đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp của NLĐ. M.Chi