Malaysia “nín thở” chờ phán quyết, chuyên gia khuyên dừng làm việc vô nghĩa trước FIFA
(NLĐO) - Toàn bộ nền bóng đá Malaysia đang căng thẳng chờ đợi phán quyết của FIFA về đơn kháng cáo án phạt liên quan đến vụ bê bối nhập tịch cầu thủ.
Theo kế hoạch, FIFA sẽ công bố quyết định cuối cùng trong hôm nay (30-10) khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) kháng cáo án phạt 350.000 CHF (hơn 11,5 tỉ đồng). Mỗi cầu thủ liên quan bị phạt 2.000 CHF và đình chỉ tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng kể từ ngày nhận thông báo.
Nhóm cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel bị phạt vì nhập tịch với hồ sơ giả về giấy tờ chứng minh nguồn gốc tổ tiên để đủ điều kiện khoác áo tuyển Malaysia.

Vừa qua, cố vấn tuyển quốc gia Tunku Ismail Sultan Ibrahim cho biết FIFA cũng có thể xem xét giảm án phạt với 7 chân sút này trong nỗ lực của FAM.
Tuy nhiên, chuyên gia thể thao Datuk Pekan Ramli nhận định khả năng này rất thấp: “FAM phải sẵn sàng chấp nhận thực tế và chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình. Không cần tranh cãi hay biện minh, đây là hậu quả tất yếu.”
Chuyên gia người Malaysia cũng cảnh báo, nếu kháng cáo thất bại, việc tiếp tục đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) chỉ nên tiến hành khi có bằng chứng chắc chắn, tránh hành động theo cảm tính.

Tiến sĩ Datuk Pekan Ramli - chuyên gia thể thao Malaysia
“Kéo dài vụ việc chỉ khiến bóng đá Malaysia mất thêm thời gian phục hồi. Cần đối diện sai lầm, cải tổ và khôi phục niềm tin nơi người hâm mộ” - ông Ramli phát biểu trên New Straitstime.
Ở vụ bê bối này, uy tín của FAM và đội tuyển quốc gia bị tổn hại nghiêm trọng trong mắt người hâm mộ. Đồng thời, FAM bị đặt dấu hỏi về quy trình thẩm định hồ sơ và giám sát nội bộ của liên đoàn.
Đối với 7 cầu thủ nhập tịch, những người từng được kỳ vọng giúp “những chú hổ Malay” vươn tầm khu vực chờ đợi kết quả kháng cáo xem quyết định họ có thể sớm trở lại sân cỏ hay tiếp tục bị treo giò hết năm.
Tờ NST đánh giá thêm: “Dù kết quả ra sao, vụ việc được xem là hồi chuông cảnh tỉnh cho bóng đá Malaysia khi thành công không thể đánh đổi bằng việc phớt lờ quy trình và nguyên tắc minh bạch”.
