Một dự án ở Cần Thơ khởi công 7 năm rồi bỏ hoang
(NLĐO) - Cầu Trần Bạch Đằng ở TP Cần Thơ khởi công năm 2018, sau khi nhà thầu đóng vài cây cọc thì khu vực dự án bỏ hoang đến nay.
Cầu Trần Bạch Đằng bắc qua rạch Bà Bộ, nối 2 quận Bình Thủy và Ninh Kiều, TP Cần Thơ khởi công năm 2018 nhưng chỉ đóng được vài cây cọc rồi ngưng thi công đến nay. Đã qua 7 năm, khu vực dự án cỏ dại mọc um tùm, trở thành nơi hoang vắng khiến nhiều người dân bức xúc.
CLIP: Bỏ hoang nhiều năm, khu vực xây cầu xuất hiện cỏ dại mọc um tùm
Ông Đỗ Văn Mến (ngụ khu vực Bình An, phường Long Hoà, quận Bình Thủy) cho biết: "Trước khi làm cầu, ngành chức năng đã họp dân. Nhà tôi bị ảnh hưởng bởi dự án, phải giao gần 400 m2 đất vườn để làm đường dẫn vào cầu và tôi đã nhận tiền đền bù. Tuy nhiên, họ chỉ cắm được vài cây cọc rồi bỏ đó. Cách đây một tháng, có đoàn đến khảo sát, chúng tôi tưởng là sẽ thi công lại nhưng chưa thấy gì".
Ông Mến cũng như nhiều hộ dân địa phương rất mong ngành chức năng sớm tái khởi động dự án, còn không thì giao lại đất để người dân canh tác.
Qua tìm hiểu của phóng viên, cầu Trần Bạch Đằng kết nối tuyến đường Trần Bạch Đằng (quận Ninh Kiều) với Khu dân cư Cửu Long (quận Bình Thủy), tạo điều kiện thông thương và đi lại cho người dân. Dự án ban đầu do Ban Quản lý dự án (QLDA) 2 làm chủ đầu tư, dự kiến cầu được xây với kinh phí 7 tỉ đồng.
Tháng 6-2021, Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án trên, do Ban QLDA 2 giải thể. Tại thời điểm Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố tiếp nhận dự án, nhà thầu thi công đã tạm ngưng thực hiện.

Người dân đã bàn giao mặt bằng làm đường dẫn cầu nhiều năm trước
Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố cho hay đã có nhiều văn bản đôn đốc, yêu cầu nhà thầu khẩn trương thi công trở lại. Tuy nhiên, thời điểm đó, mặt bằng phía quận Ninh Kiều vẫn chưa được bàn giao dẫn đến đường tập kết vật tư, máy móc, thiết bị gặp nhiều khó khăn. Do đó, nhà thầu đã có văn bản xin chấm dứt hợp đồng vì không thể triển khai thực hiện do vướng mặt bằng và trượt giá.


Khu vực dự án bị cây cỏ che khuất
Ban QLDA đã có nhiều tờ trình gửi Sở Tài chính TP Cần Thơ điều chỉnh tổng mức đầu tư và thời gian thực hiện dự án (đến năm 2026), điều chỉnh quy mô đường dẫn (từ 8-14 m lên 18-32 m), điều chỉnh quy mô từ cầu thép thành cầu bê tông cốt thép.

Cỏ dại mọc trên các cây cọc
Tháng 3 vừa qua, Ban QLDA đầu tư xây dựng thành phố tiếp tục có tờ trình gửi Sở Tài chính về việc đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Sở Tài chính đang chờ Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư công để thực hiện thẩm định và tham mưu UBND thành phố chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
Sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh chủ trương, điều chỉnh dự án, Ban QLDA sẽ tiếp tục triển khai thực hiện công trình theo kế hoạch.