Mỹ phẩm trôi nổi tràn ngập trên mạng, Bộ Y tế vào cuộc

(NLĐO) - Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra, xử lý tình trạng bán mỹ phẩm giả, không rõ nguồn gốc trên TikTok, Facebook, Zalo, YouTube và sàn thương mại điện tử.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế các địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh mỹ phẩm trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội như TikTok, Zalo, Facebook, YouTube.

Động thái này được đưa ra sau khi một số địa phương phát hiện vi phạm như: Sản xuất mỹ phẩm tại cơ sở chưa được cấp phép, công thức sản phẩm không đúng hồ sơ công bố, thay đổi nội dung sản phẩm trái quy định...

Mỹ phẩm trôi nổi tràn ngập trên mạng, Bộ Y tế vào cuộc- Ảnh 1.

Bán mỹ phẩm qua hình thức livestream ngày càng phổ biến

Ngoài ra, nhiều trang mạng và sàn thương mại điện tử rao bán mỹ phẩm là hàng xách tay, hàng giả, không rõ nguồn gốc, chưa được cấp phép lưu hành. Một số trường hợp có dấu hiệu buôn lậu, trốn thuế hoặc quảng cáo sai sự thật, gây hiểu nhầm là thuốc chữa bệnh. Không ít nội dung quảng cáo còn mạo danh cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ để tăng độ tin cậy.

Để đảm bảo an toàn và quyền lợi người tiêu dùng, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, tập trung vào các nền tảng trực tuyến. Các sản phẩm vi phạm sẽ bị thu hồi, tiêu hủy và nếu có dấu hiệu tội phạm, hồ sơ sẽ được chuyển cho cơ quan điều tra xử lý hình sự.

Bộ Y tế cũng nhấn mạnh các tổ chức, cá nhân không được sản xuất, gia công mỹ phẩm tại cơ sở chưa cấp phép; phải chịu trách nhiệm về an toàn, chất lượng, hiệu quả sản phẩm. Chỉ sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố mới được đưa ra thị trường.

Trước đó, Bộ Y tế cũng yêu cầu kiểm soát việc bán thuốc kê đơn trên mạng và khuyến cáo người dân mua tại các nhà thuốc hợp pháp. Yêu cầu này được đưa ra trong bối cảnh cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện các đường dây sản xuất, buôn bán sữa và thuốc giả - phần lớn tiêu thụ qua kênh online, gây nguy hại sức khỏe người tiêu dùng.