NASA bắt được 2 tín hiệu vô tuyến từ “hướng không thể giải thích”

(NLĐO) - Tín hiệu vô tuyến được ghi nhận bởi các thiết bị đang lơ lửng trên bầu trời Nam Cực có thể gợi ý về "miền đất" mà khoa học chưa khai phá.

Theo Sci-News, thí nghiệm Anten xung động Nam Cực (ANITA), một loạt các thiết bị đang lơ lửng trên các khinh khí cầu của NASA trên bầu trời Nam Cực, đã ghi nhận được 2 tín hiệu vô tuyến hết sức bất thường.

Theo nhà vật lý Stephanie Wissel từ Đại học Bang Pennsylvania, các xung vô tuyến này có góc rất dốc, đi từ dưới lòng đất lên với góc 30 độ so với bề mặt băng.

NASA bắt được 2 tín hiệu vô tuyến từ “hướng không thể giải thích” - Ảnh 1.

Một thiết bị của ANITA trước khi được bay lên không trung bằng khinh khí cầu. ANITA là hệ thống đã phát hiện ra 2 tín hiệu vô tuyến lạ - Ảnh: ĐẠI HỌC BANG PENNSYLVANIA

“Theo tính toán của chúng tôi, tín hiệu bất thường phải đi qua và tương tác với hàng ngàn km đá trước khi đến được máy dò. Điều này sẽ khiến tín hiệu vô tuyến không thể phát hiện được vì nó sẽ bị hấp thụ vào đá" - TS Wissel cho biết.

Trong bài công bố về phát hiện này trên tạp chí khoa học Physical Review Letters, nhóm của TS Wissel thừa nhận rằng họ chưa thể giải thích được các tín hiệu đó là gì, mặc dù đã loại trừ được khả năng đó là "hạt ma quỷ" neutrino.

Họ cũng đối chiếu chéo các loại tín hiệu vô tuyến có hướng từ dưới lên mà các hệ thống thăm dò như IceCube (Nam Cực) hay Pierre Auger (Argentina), nhưng vẫn không tìm được sự tương đồng.

Nhìn chung, các tín hiệu vô tuyến vừa được ghi nhận ở Nam Cực không phù hợp với bức tranh tiêu chuẩn của vật lý hạt và cũng chưa có máy dò nào trên thế giới ghi nhận thứ tương tự.

Các tác giả chỉ có thể mô tả chúng là những tín hiệu đến từ "một hướng không thể giải thích được bằng sự hiểu biết hiện tại" trong lĩnh vực vật lý hạt. Chúng có thể gợi ý về các loại hạt hoặc loại tương tác mới mà khoa học chưa từng biết đến trước đây.