"Ngân hàng" cây xanh phát huy hiệu quả
Khi Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngành chức năng Cà Mau đã phát động phong trào trồng hàng rào cây xanh dọc các tuyến đường giao thông để thực hiện tiêu chí về môi trường.
Việc trồng hàng rào cây xanh đa phần do lực lượng đoàn viên, thanh niên đảm nhận. Trong quá trình triển khai, các cấp đoàn gặp không ít khó khăn bởi nhu cầu về cây giống để trồng hàng rào là rất lớn nhưng kinh phí thì hạn chế. Từ thực tế này, Tỉnh Đoàn Cà Mau đã cho ra mắt mô hình "Vườn ươm thanh niên".
Theo đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên trực tiếp ươm bông trang, cây xanh… Sau khoảng 1 tháng ươm giống, khi bông trang hay cây xanh ra rễ thì các đoàn viên, thanh niên mang đi trồng và tặng người dân có nhu cầu. Đến nay, Cà Mau đã nhân rộng được gần 700 mô hình "Vườn ươm thanh niên".


Hàng rào cây xanh không chỉ làm đẹp những cung đường nông thôn mà còn giúp môi trường thêm trong lành, góp phần hạn chế sạt lở ven sông
Nhiều người ví "Vườn ươm thanh niên" là "ngân hàng" cây xanh bởi mỗi năm, mô hình này cung cấp khoảng 975.000 cây giống cho người dân. "Ngân hàng" cây xanh được duy trì, nhân rộng và phát triển đã góp phần bảo đảm nguồn cây giống để trồng tại nhiều tuyến đường ở Cà Mau và cung cấp cho người dân khi có nhu cầu.
"Vườn ươm thanh niên" không chỉ giúp các địa phương tại Cà Mau đạt được tiêu chí về môi trường khi xây dựng nông thôn mới mà còn cải thiện chất lượng không khí, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và làm đẹp những cung đường vùng quê.
Theo cụ Nguyễn Văn Bảy - ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau - người dân ai cũng cảm thấy rất thoải mái khi di chuyển trên những tuyến đường giao thông có hàng rào cây xanh vì không chỉ đẹp mắt, chúng còn góp phần giúp môi trường thêm trong lành. "Để cùng chung tay bảo vệ môi trường, những người lớn tuổi như chúng tôi cũng trồng thêm hoa, cắt tỉa bông trang thành hàng rào cây xanh, giúp cảnh quan xung quanh nhà đẹp và thoáng mát hơn" - cụ cho biết.
Anh Trần Đăng Khoa, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau, đánh giá mô hình "Vườn ươm thanh niên" đã góp phần nâng cao ý thức của lực lượng đoàn viên, thanh niên nói riêng và người dân nói chung về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Khi tự tay trồng và chăm sóc, mọi người hiểu được giá trị của cây xanh nên sẽ có trách nhiệm hơn trong việc duy trì và bảo vệ chúng.
"Thời gian tới, Tỉnh Đoàn Cà Mau sẽ mở rộng mô hình này. Chúng tôi sẽ ưu tiên chọn những nơi có mật độ cây xanh thấp, những khu vực dễ chịu tác động của biến đổi khí hậu để trồng cây nhằm hạn chế ảnh hưởng của sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn…" - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau khẳng định.