Nghiêm túc, kịp thời bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Bối cảnh hiện nay đặt ra một số yêu cầu mới đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (Ban Chỉ đạo 35 Trung ương) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.
Triển khai toàn diện, quyết liệt
Chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Trần Cẩm Tú yêu cầu tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, quán triệt đầy đủ, sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh hội nghị của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương .Ảnh: TƯ LIỆU
Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, 6 tháng đầu năm 2025, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai toàn diện, quyết liệt. Các cơ quan, viện nghiên cứu tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, phát triển hệ thống lý luận và công tác nghiên cứu, giảng dạy; nhận diện những quan điểm sai trái, thù địch, hệ thống hóa các luận cứ phục vụ đấu tranh phản bác các quan điểm này.
Bên cạnh đó, lực lượng chức năng tăng cường giám sát chặt chẽ, đấu tranh xử lý các tổ chức, cá nhân chống đối trong và ngoài nước, các diễn đàn, hội nhóm trên mạng xã hội có hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phát tán tài liệu có nội dung xấu độc trên không gian mạng.
Đổi mới nội dung, phương thức thực hiện
Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Trần Cẩm Tú đánh giá các ý kiến phát biểu đã đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp mới, cụ thể, thiết thực.
Theo ông Trần Cẩm Tú, 6 tháng đầu năm 2025, tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó đoán định, nhiều vấn đề nằm ngoài dự báo. Trong nước, tình hình chính trị cơ bản ổn định; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường, chủ quyền quốc gia được giữ vững; tiềm lực, uy tín, vị thế quốc tế của nước ta ngày càng được củng cố.
Cùng với đó, kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được quan tâm đúng mức; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đạt nhiều kết quả rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ. Chúng ta bắt đầu triển khai nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược mang tính đột phá để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Trong bối cảnh đó, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của cấp ủy các cấp, Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã chủ động, quyết tâm, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ được giao. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo sự chuyển biến rất tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng và của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần nỗ lực khắc phục.
Thường trực Ban Bí thư nêu rõ từ nay đến cuối năm 2025 là thời gian rất quan trọng. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chủ trương, quyết sách quan trọng của Trung ương; tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9...
Bối cảnh trên đặt ra một số yêu cầu mới đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phòng ngừa, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch.
Từ đó, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương yêu cầu nâng tầm công tác tham mưu; đổi mới nội dung, phương thức và quyết tâm hành động trong tổ chức thực hiện; xác định đây là cuộc đấu tranh giai cấp trên mặt trận tư tưởng - lý luận chính trị, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và hệ thống chính trị.
Ông Trần Cẩm Tú yêu cầu rà soát kỹ lưỡng, đánh giá thực chất kết quả đạt được trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thấy rõ những khó khăn, vướng mắc, những bài học kinh nghiệm; đồng thời tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong 6 tháng cuối năm.
Lan tỏa dòng thông tin chủ lưu
Theo ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - hiện nay, đất nước ta đối diện với nhiều thách thức mới; công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, xây dựng văn kiện và công tác nhân sự là những nội dung dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng để xuyên tạc. Vì vậy, cần nhận định đầy đủ, kiên trì đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái.
Ông Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao công tác tuyên truyền, truyền thông chính sách thời gian qua được triển khai ấn tượng, lan tỏa dòng thông tin chủ lưu. Ông đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng tài liệu tuyên truyền, thực hiện các tuyến tin bài thuyết phục, ngắn gọn, hiệu quả trong truyền thông.