Ngôi sao hóa sợi mì, tố cáo vật thể tàng hình khó giải thích
(NLĐO) - Vật thể bí ẩn vừa được phát hiện có thể là ví dụ hiếm có về một sự kiện khủng khiếp, đủ biến các quái vật vũ trụ thành kẻ lang thang.
Các nhà thiên văn học đã phát hiện được một hiện tượng lạ lùng với "mật danh" AT2024tvd, trong đó một ngôi sao bị xé toạc ra trong khoảnh khắc, kéo dài thành một sợi mì khổng lồ giăng ngang trời. Không chỉ vậy, họ còn tìm thấy "hung thủ", là một vật thể tàng hình kỳ lạ.

Sự kiện lỗ đen xé sao AT2024tvd được tạo ra bởi một vật thể tàng hình có khối lượng khoảng 1 triệu Mặt Trời. Ảnh: ĐÀI QUAN SÁT TIA X CHANDRA - NASA
Theo Sci-News, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi TS Yuhan Yao từ Đại học California ở Berkeley (Mỹ) đã xác định AT2024tvd là một sự kiện gián đoạn thủy triều (TDE), hay còn gọi là sự kiện lỗ đen xé sao.
Trong tình huống này, ngôi sao hóa sợi mì đã tiết lộ một lỗ đen tàng hình có khối lượng khoảng 1 triệu Mặt Trời.
Nhưng lỗ đen này hết sức bất thường: Nó lang thang giữa trời. Là loại lỗ đen quái vật - tức lỗ đen siêu khối - đáng lẽ nó phải là tâm của một thiên hà.
Bên cạnh đó, ở khoảng cách 2.600 năm ánh sáng từ vật thể tàng hình đó, có một lỗ đen quái vật lớn hơn - khối lượng lên tới 100 triệu Mặt Trời - là tâm của một thiên hà lớn.
Tất cả những dữ liệu này đã gợi ý về một giả thuyết từng đề cập trước đây, liên quan đến vụ va chạm của 3 quái vật vũ trụ.
Đó là khi 3 thiên hà hợp nhất: Trong giai đoạn cuối cùng, 3 lỗ đen của chúng đụng độ, nhưng không thể sáp nhập hoàn toàn.
Điều này có thể khiến 1 trong 3 lỗ đen bị 2 cái còn lại hất văng khỏi thiên hà của chính nó, lang thang vô định trong vũ trụ.
Theo bài được công bố trên tạp chí khoa học Astrophysical Journal Letters, lỗ đen tạo ra AT2024tvd có thể là ví dụ hiếm hoi cho hiện tượng nói trên.