Ngư dân và du khách mang rác thải về bờ

Đây là một sáng kiến cộng đồng nhằm huy động sự tham gia tự nguyện và có trách nhiệm

Vừa qua, UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức cuộc họp để nghe Ban quản lý Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm báo cáo phương án "Ngư dân và du khách mang rác thải vô cơ, rác tái chế về bờ". Đây là một sáng kiến cộng đồng nhằm huy động sự tham gia tự nguyện và có trách nhiệm của ngư dân, doanh nghiệp du lịch và du khách trong việc thu gom, vận chuyển rác thải từ biển, các đảo nhỏ và khu vực ven bờ về đất liền để xử lý đúng quy định.

Trong những năm gần đây, cùng với sự gia tăng nhanh chóng lượng khách du lịch và hoạt động khai thác hải sản tại Cù Lao Chàm, tình trạng rác thải trôi nổi, trôi dạt vào các bãi san hô, bãi biển vẫn còn diễn ra. Trong khi đó, việc thu gom, xử lý rác trên biển hiện nay còn gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực, phương tiện chuyên dụng và thiếu sự tham gia trực tiếp từ các đối tượng phát sinh rác.

Từ năm 2009 đến nay, TP Hội An đã triển khai nhiều chương trình mang tính tiên phong trong bảo vệ môi trường, như: "Nói không với túi ni-lông", "Không ống hút nhựa", "Phân loại rác tại nguồn"… Thời gian gần đây, Cù Lao Chàm tiếp tục triển khai một số mô hình nhỏ như "Ngư dân gom rác trên biển", "Trả lưới lấy rác", "Thí điểm tour du lịch kết hợp thu gom rác trôi nổi", bước đầu cho thấy hiệu quả và tính khả thi cao. Tuy nhiên, các mô hình này chưa được tổ chức bài bản, chưa có cơ chế khuyến khích và phối hợp lâu dài giữa các bên liên quan.

Chính vì vậy, UBND TP Hội An đã yêu cầu BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm xây dựng phương án "Ngư dân và du khách mang rác thải vô cơ, rác tái chế về bờ" nhằm đưa ra giải pháp có tính hệ thống, lâu dài, lan tỏa để giữ Cù Lao Chàm mãi xanh.

Ngư dân và du khách mang rác thải về bờ- Ảnh 1.

Người dân Cù Lao Chàm - xã đảo Tân Hiệp, TP Hội An mang rác thải khó phân hủy đến đổi quà

Ông Lê Vĩnh Thuận, Phó Giám đốc BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, cho biết thời gian qua, BQL đã tham vấn ý kiến người dân, các DN hoạt động du lịch trên địa bàn về phương án "Ngư dân và du khách mang rác thải vô cơ, rác tái chế về bờ" và nhận được sự đồng thuận rất cao. Hiện nay, BQL đang tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo phương án để trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Đây không chỉ là một hoạt động thu gom rác thải thông thường mà còn là một hành động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng một cộng đồng du lịch và ngư nghiệp có trách nhiệm.

Ông Lê Vĩnh Thuận cho biết hiện nay, BQL Khu bảo tồn biển đang phối hợp với 5 doanh nghiệp thí điểm sử dụng chai đựng nước dùng nhiều lần, tiến tới nhân rộng ra toàn bộ doanh nghiệp hoạt động lữ hành ở Cù Lao Chàm, nhằm hạn chế mang chai nhựa ra Cù Lao Chàm. BQL cũng hướng dẫn người dân, du khách phân loại rác vô cơ và rác tái chế, trang bị túi lưới/túi phân hủy sinh học trên tàu, thuyền của ngư dân; lắp đặt túi đựng rác trên các tàu du lịch và tàu cá; thiết lập điểm tiếp nhận, thu gom rác vô cơ, rác tái chế đối với du khách…

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, tin tưởng những cách làm này có thể tạo ra một sự thay đổi tích cực.