Người lao động hoang mang vì nhận quá nhiều "cuộc gọi im lặng"

"NLĐO" - Người lao động cần cảnh giác với các cuộc gọi nhá máy hoặc im lặng để tránh mất tiền oan

Mới đây, trao đổi với chúng tôi, chị Trần Thị Thương (công nhân Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên, quận 6, TP HCM) khá bức xúc khi cho biết 2 tháng trở lại đây, chị liên tục bị các số điện thoại có đầu số "+"; "022"; "024" "2468" làm phiền, bất kể giờ giấc. Các cuộc gọi này thường chỉ nhá máy hoặc khi chị bấm nghe thì đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi tắt.

 Vì tò mò, chị tra thông tin trên zalo của các số điện thoại này nhưng không hiện bất kỳ thông tin nào. "Sợ lừa đảo tôi không dám gọi lại nhưng trong lòng rất hoang mang vì không hiểu mục đích của đối phương là gì. Luôn có cảm giác bị rình rập, không biết khi nào và bằng cách nào chúng sẽ lừa mình" - chị lo lắng.

Người lao động hoang mang vì nhận quá nhiều "cuộc gọi im lặng"- Ảnh 1.

Người dùng thường xuyên bị các "số làm phiền" nhá máy

Tương tự, anh Nguyễn Quốc An (một tài xế xe công nghệ) cũng thường xuyên nhận các cuộc gọi làm phiền. Anh nói nếu như trước đây chỉ là các cuộc gọi mời mua đất, đầu tư chứng khoán, thông báo vi phạm giao thông… anh dễ dàng nhận ra thủ đoạn lừa đảo thì các cuộc gọi chỉ nhá máy lại khiến anh bất an. 

Nhất là khi đang trên đường giao hàng, nhận các cuộc gọi như vậy, anh không có thời gian kiểm tra thông tin, sợ người nhận hoặc người gửi hàng liên hệ nên nhiều lần trong lúc vội vã, anh bấm gọi lại nhưng đầu dây bên kia chỉ im lặng cho đến khi anh chủ động tắt máy. 

Người lao động hoang mang vì nhận quá nhiều "cuộc gọi im lặng"- Ảnh 2.

Công an phường 10, quận 6 phổ biến các hình thức lừa đảo trực tuyến cho công nhân ở trọ

Anh bức xúc: "Vì công việc phải liên tục liên lạc qua điện thoại nên tôi rất khó cảnh giác với tất cả số gọi đến. Vài lần gọi lại, tôi mới nhận ra tài khoản điện thoại của mình bị trừ "sạch" tiền nên chỉ biết ráng cẩn thận bằng cách đọc thuộc một số đầu số điện thoại đã được cảnh báo lừa đảo". 

Tuy nhiên, anh rất mong có giải pháp hiệu quả để ngăn tình trạng "khủng bố" hoặc lừa đảo người dùng qua điện thoại.

Liên quan đến các cuộc gọi nhá máy, đại diện nhà mạng VNPT cho biết những cuộc gọi như trên có thể xuất phát từ nước ngoài. Khi người nghe gọi lại sẽ bị tính cước cao. Đó là một dạng gọi mồi kiểu "nhá máy" hoặc gọi ngắn không nói gì để người nghe gọi lại vào các hướng mất cước cao.

VNPT khuyến cáo chủ thuê bao không nên gọi lại số điện thoại lạ có dấu hiệu "nhá máy" hoặc gọi mà không nói gì, nhất là các số quốc tế. Các đầu số quốc tế thường dài hơn bình thường và bắt đầu bằng "+xx" hoặc "00xx", trong đó "xx" không phải là "84".