Nhóm nhạc được yêu thích nhất: Điểm chung và thế mạnh riêng

Mỗi nhóm nhạc mang đến một câu chuyện riêng, một thế mạnh riêng và cùng gặp nhau ở điểm chung: chinh phục khán giả bằng giá trị thật

Hạng mục "Nhóm nhạc được yêu thích nhất" của Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 có 4 cái tên lọt vào danh sách đề cử gồm: Chín Muồi, MOPIUS, B.O.F và Nhà Xương Rồng. Bốn nhóm nhạc này có xu hướng âm nhạc khác nhau, phản ánh sự chuyển động rõ nét của thị trường nhạc Việt đương đại.

Cuộc đua đặc biệt

Hạng mục "Nhóm nhạc được yêu thích nhất" là cuộc đua đặc biệt tại Giải Mai Vàng năm nay vì sau nhiều năm, hạng mục này mới xuất hiện trở lại đường đua. Điều đặc biệt nhất là có đến 3/4 ứng viên đến từ một "lò" là chương trình truyền hình "gây bão" thời gian qua - "Anh trai vượt ngàn chông gai" gồm Chín Muồi, B.O.F và Nhà Xương Rồng, trong khi MOPIUS cũng đến từ một chương trình truyền hình là "Anh trai say hi".

Nhóm B.O.F hình thành sau khi chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" kết thúc, mang đến một lát cắt khác: sự cộng hưởng của những nghệ sĩ đã có chỗ đứng riêng. Họ là tập thể của những cá tính đã trải qua va chạm nghề nghiệp. Chính điều này tạo nên ưu thế lớn về bản lĩnh sân khấu và độ chín trong tư duy làm nghề. Các thành viên B.O.F cho thấy khả năng thích nghi và làm mới mình trong hình hài một nhóm nhạc.

Nhóm nhạc được yêu thích nhất: Điểm chung và thế mạnh riêng - Ảnh 1.

Nhóm nhạc B.O.F. (Ảnh do nhóm nhạc cung cấp)

Với B.O.F, Giải Mai Vàng là sự ghi nhận cho hành trình làm nghề nghiêm túc và tinh thần không ngừng chuyển động của những nghệ sĩ quen thuộc. Ca sĩ Lê Hoàng (thành viên nhóm The Men) khẳng định: "Ưu thế lớn nhất của B.O.F chính là bản lĩnh sân khấu và kinh nghiệm. Họ hiểu rõ khán giả muốn gì, hiểu cách giữ năng lượng biểu diễn và đặc biệt là biết cách sáng tạo khi tạo thành nhóm nhạc.

Trong cuộc đua Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025, B.O.F đại diện cho lớp nghệ sĩ đã đi qua nhiều giai đoạn thăng trầm nhưng vẫn giữ được lửa nghề. Nếu chiến thắng, đó sẽ là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình sáng tạo của những nghệ sĩ tưởng chừng đã rất quen thuộc".

Nhóm MOPIUS mang đậm tinh thần của một thế hệ mới: trẻ trung, chủ động và không ngại thử nghiệm. Họ không đóng khung trong một màu sắc cố định mà liên tục tìm cách mở rộng biên độ sáng tạo, từ âm nhạc đến phong cách trình diễn. Sự linh hoạt này giúp nhóm tránh được cảm giác lặp lại, đồng thời cho thấy tiềm năng phát triển dài hơi - yếu tố quan trọng với một nhóm nhạc đang ở giai đoạn định hình bản sắc.

Nhóm nhạc được yêu thích nhất: Điểm chung và thế mạnh riêng - Ảnh 2.

Nhóm nhạc MOPIUS. (Ảnh do nhóm nhạc cung cấp)

Ca sĩ Tiêu Minh Phụng nhận định: "MOPIUS sở hữu lợi thế về cộng đồng người hâm mộ trẻ, năng động và sẵn sàng đồng hành. Trong kỷ nguyên số, sự ủng hộ của khán giả trẻ không chỉ thể hiện qua lượt xem hay bình chọn, mà còn qua khả năng lan tỏa, tạo thảo luận và giữ cho tên tuổi nghệ sĩ luôn hiện diện trong đời sống âm nhạc.

Đây là nguồn lực quan trọng giúp MOPIUS duy trì sức nóng và mở rộng ảnh hưởng. Đặt trong tiêu chí của Giải Mai Vàng - giải thưởng do công chúng bình chọn và tôn vinh những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng tích cực - MOPIUS là đại diện rõ nét cho lớp nghệ sĩ trẻ đang từng bước khẳng định vị trí. Nếu được xướng tên, chiến thắng của MOPIUS không chỉ dành cho một nhóm nhạc, mà còn là sự ghi nhận dành cho thế hệ mới của âm nhạc Việt Nam: tự tin, cầu thị và sẵn sàng đi đường dài".

Mở rộng biên độ ghi nhận

Nhóm Chín Muồi chinh phục khán giả bằng cảm xúc gần gũi. Ưu thế của nhóm nằm ở khả năng kết nối lâu dài - khán giả nghe Chín Muồi không chỉ vì tò mò mà còn vì tìm thấy sự đồng cảm. Sự gắn bó này là thước đo quan trọng, cho thấy sức sống bền bỉ so với những trào lưu ngắn hạn.

Nhóm nhạc được yêu thích nhất: Điểm chung và thế mạnh riêng - Ảnh 3.

Nhóm nhạc Chín Muồi. (Ảnh do nhóm nhạc cung cấp)

Ca sĩ Tiến Dũng (thành viên nhóm The Men) nhận định: "Đặt 4 nhóm nhạc cạnh nhau, tôi thấy mỗi nhóm đại diện cho một lựa chọn của công chúng: Chín Muồi là sự bền bỉ cảm xúc, MOPIUS là sức trẻ và tiềm năng, B.O.F là bản lĩnh và kinh nghiệm, Nhà Xương Rồng là cá tính độc lập và chiều sâu nghệ thuật. Không nhóm nào trội hơn hẳn nhóm nào, bởi họ không đứng trên cùng một hệ quy chiếu đơn thuần của thị trường".

Nếu phải đưa ra một lựa chọn, nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy nhận xét: "Ưu thế lớn nhất của Chín Muồi nằm ở khả năng kết nối cảm xúc. Âm nhạc của họ không ồn ào nhưng có sức ở lại lâu trong lòng người nghe. Đó cũng chính là tinh thần mà Giải Mai Vàng luôn tôn vinh: Nghệ sĩ được công chúng yêu mến không chỉ trong khoảnh khắc, mà bằng sự đồng hành lâu dài. Nếu chiến thắng, Chín Muồi là minh chứng cho việc âm nhạc chân thành vẫn luôn có chỗ đứng vững chắc".

Không chạy theo số đông, không cố "đại chúng hóa" bằng mọi giá, Nhà Xương Rồng chọn cho mình lối đi riêng: âm nhạc giàu bản sắc, cá tính rõ rệt. Ưu thế của Nhà Xương Rồng nằm ở khả năng xây dựng cộng đồng khán giả trung thành - những người không chỉ nghe nhạc mà còn đồng cảm với thế giới quan mà nhóm tạo ra.

Nhóm nhạc được yêu thích nhất: Điểm chung và thế mạnh riêng - Ảnh 4.

Nhóm nhạc Nhà Xương Rồng. (Ảnh do nhóm nhạc cung cấp)

Họ chứng minh rằng một nhóm nhạc không cần phải ồn ào hay phủ sóng dày đặc vẫn có thể được yêu mến bằng giá trị nghệ thuật thật sự. Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng nhận xét: "Những người lựa chọn Nhà Xương Rồng vì giá trị nghệ thuật, chứ không vì độ phủ truyền thông. Nếu được vinh danh tại Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025, Nhà Xương Rồng sẽ là đại diện tiêu biểu cho tinh thần sáng tạo độc lập - một mảng màu không thể thiếu của âm nhạc Việt Nam hôm nay. Sự hiện diện của Nhà Xương Rồng trong danh sách ứng viên Giải Mai Vàng cho thấy giải thưởng đang mở rộng biên độ ghi nhận, tôn vinh cả những tiếng nói khác biệt của đời sống âm nhạc".

Nhóm nhạc nào sẽ được xướng tên tại sân khấu Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức, diễn ra vào ngày 29-1 tại Nhà hát Thành phố (TP HCM), đều là chiến thắng của những giá trị âm nhạc đang được khán giả trân trọng và lựa chọn, là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nhóm nhạc đang góp phần làm phong phú đời sống âm nhạc Việt Nam. 

Bốn ứng viên - Chín Muồi, MOPIUS, B.O.F và Nhà Xương Rồng - không chỉ đại diện cho 4 nhóm nhạc mà còn phản ánh 4 hướng đi khác nhau của thị trường. Sự đa dạng ấy khiến cuộc đua của Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025 không đơn thuần là câu chuyện hơn - kém, mà là sự lựa chọn giá trị của công chúng.