NÓNG: Bất ngờ tỉ lệ chọi thi lớp 10 tại TP HCM, có nên điều chỉnh nguyện vọng?

(NLĐO)- Tỉ lệ chọi (dự kiến) để vào được lớp 10 các trường THPT công lập tại TP HCM có nhiều bất ngờ khi nhiều trường lâu nay thuộc tốp 1 lại giảm mạnh.

Tỉ lệ thi vào lớp 10 công lập năm học 2025-2026 tại TP HCM có nhiều bất ngờ khi Sở GD-ĐT TP HCM công bố lần đầu về số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, trưa 14-5. 

Dựa theo số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, có thể tính tỉ lệ chọi (dự kiến) thi lớp 10 cụ thể như sau:

Bất ngờ tỉ lệ chọi thi lớp 10 tại TP HCM, có nên điều chỉnh nguyện vọng? - Ảnh 1.

Bất ngờ tỉ lệ chọi thi lớp 10 tại TP HCM, có nên điều chỉnh nguyện vọng? - Ảnh 2.

Bất ngờ tỉ lệ chọi thi lớp 10 tại TP HCM, có nên điều chỉnh nguyện vọng? - Ảnh 3.

Bất ngờ tỉ lệ chọi thi lớp 10 tại TP HCM, có nên điều chỉnh nguyện vọng? - Ảnh 4.

Bất ngờ tỉ lệ chọi thi lớp 10 tại TP HCM, có nên điều chỉnh nguyện vọng? - Ảnh 5.

Tỉ lệ chọi lớp 10 ở các trường THPT

Theo Sở GD-ĐT TP, từ 17 giờ ngày 14-5 đến chậm nhất 17 giờ ngày 19-5: Phụ huynh và học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng (chỉ nhận điều chỉnh nguyện vọng, không thêm hoặc loại bỏ thí sinh ra khỏi danh sách).

Thí sinh có nên điều chỉnh nguyện vọng?

Ông Đỗ Trí Nhân, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết sau khi hết thời hạn đăng ký nguyện vọng và Sở GD-ĐT thống kê ban đầu về số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, các em sẽ có 5 ngày để quyết định giữ nguyên hay điều chỉnh nguyện vọng thi lớp 10.

Theo ông Nhân, lấy ví dụ để phụ huynh học sinh quyết định có nên điều chỉnh nguyện vọng hay không. Chẳng hạn, nếu học sinh đăng ký vào trường A, theo thống kê có 1.400 em đăng ký, nhưng chỉ tiêu trường này chỉ có 720 em. Vậy thì các em cân nhắc, mình có cố gắng được hơn nữa để giữ nguyện vọng 1 đã đăng ký hay không? Còn nếu cảm thấy mình đã cố gắng nhiều, không muốn áp lực thêm nữa thì chọn một trường khác có số thí sinh đăng ký ít hơn để điều chỉnh nguyện vọng. 

Tuy nhiên, sức khỏe của thí sinh là quan trọng nhất. Các em chỉ nên tăng khả năng chịu áp lực của mình từ 5-10% so với ban đầu. "Nếu thí sinh áp lực quá, không giữ được sức khỏe, đến ngày thi các em làm bài không tốt thì công sức dành cho kỳ thi càng phí hoài. Nếu chẳng may không vào được lớp công lập, vẫn còn nhiều hướng lựa chọn cho các em. Đó là các trung tâm GDNN-GDTX, các trường tư thục…" - đại diện Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Sở GD-ĐT nhấn mạnh.