10 bị cáo trong vụ "Thiên Lợi Hòa" được giảm án
Chiều 17-4, tại Lào Cai, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao đã kết thúc phiên tòa xét xử phúc thẩm 14 bị cáo trong vụ buôn lậu lá thuốc lá tại Công ty TNHH Thiên Lợi Hòa (trụ sở tại tỉnh Lào Cai).
Trước đó, ngày 5-12-2008, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã tuyên án 26 bị cáo, trong đó có Nguyễn Thị Ngọc Liên, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thiên Lợi Hòa; Nguyễn Huy Tần, nguyên Giám đốc Công ty CP Thương mại du lịch Thanh Sơn. 2 bị cáo này phải chịu trách nhiệm về số lượng hơn 11.000 tấn lá thuốc lá đã buôn lậu qua biên giới.
Theo đó, mỗi bị cáo bị tuyên phạt mức án 30 năm tù giam cho 2 tội danh buôn lậu và đưa hối lộ.
Trong quá trình giam giữ, ngày 4-1-2009, bị cáo Tần đã tử vong do bệnh nặng. 14 bị cáo khác bị phạt tù từ 3 đến 15 năm; còn lại các bị cáo hưởng án treo từ 1-3 năm.
Tại phiên tòa phúc thẩm từ 13 đến 17-4, Hội đồng xét xử đã xem xét 14 bị cáo, trong đó 3 bị cáo do Viện KSND tối cao kháng nghị, còn lại do các bị cáo có đơn kháng cáo.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên án, theo đó, có 10 bị cáo được giảm án so với án sơ thẩm gồm Nguyễn Thị Ngọc Liên được giảm 3 năm tù; Phạm Hữu Thơm - nhân viên Công ty TNHH Thiên Lợi Hòa được giảm 2 năm tù; Khuông Mạnh Hùng - nguyên Chi cục trưởng Hải quan Bát Xát được giảm 3 năm tù; Vũ Ngọc Quân - cán bộ Hải quan Lào Cai được giảm 18 tháng tù; Đinh Bá An - nguyên Cục trưởng Hải quan Lào Cai được giảm 1 năm tù; Phạm Xuân Thường - nguyên Chi cục trưởng Hải quan Bát Xát được giảm 2 năm tù; Lê Minh Tuấn - nguyên cán bộ Hải quan Lào Cai được giảm 1 năm tù; Nguyễn Tiến Binh và Vũ Hồng Bình - nguyên cán bộ Hải quan Lào Cai cùng được giảm 6 tháng tù (hưởng án treo); Đỗ Đăng Khoa - nguyên Chi Cục phó Hải quan Bát Xát được giảm 1 năm tù. 4 bị cáo bị tuyên y án sơ thẩm gồm: Tạ Mạnh Dũng - nguyên cán bộ Bộ Công an (12 năm tù); Nguyễn Xuân Sơn (1 năm 16 ngày tù); Nguyễn Tiến Hùng (3 năm 6 tháng tù); Nguyễn Văn Du (3 năm tù, cho hưởng án treo).