18 năm tù cho Trần Quang Chiêu, Nguyễn Tín Ngưỡng
(NLĐ)- Sau 5 ngày xét xử, sáng 30-11, phiên tòa sơ thẩm lần 2 xét xử vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nhà nước” và “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Camimex (tỉnh Cà Mau) đã kết thúc.
Nguyên giám đốc Công ty Camimex Trần Quang Chiêu và nguyên phó giám đốc Nguyễn Tín Ngưỡng đều nhận cùng mức hình phạt là 7 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 năm tù tội “cố ý làm trái...”. Tổng hợp hình phạt cho mỗi bị cáo là 9 năm tù.
Các bị cáo Trần Văn Hoàng, nguyên phó giám đốc Công ty Camimex, bị phạt 4 năm tù; Vương Trung Tuấn, nguyên kế toán trưởng, 6 năm tù; Hùng Thanh Phong, 12 năm tù; Trương Việt Thù, 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 3 năm; Trương Vĩnh Thắng, 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 3 năm; Trần Thị Nguyệt, 2 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm. Các bị cáo này cùng tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngoài ra, tòa cũng buộc các bị cáo hoàn trả số tiền chiếm đoạt của Nhà nước tổng cộng trên 3,6 tỉ đồng tiền hoàn thuế GTGT và gần 1 tỉ đồng số tiền thiệt hại cho Nhà nước do hành vi “cố ý làm trái...”.
Như Báo NLĐ đã thông tin, lợi dụng chính sách hoàn thuế GTGT, từ năm 2002 -2003, Huỳnh Thanh Phong, chủ cơ sở kinh doanh Tạ Văn Kha và Công ty TNHH Mỹ Hiệp, đã cấu kết với những đối tượng nguyên là cán bộ lãnh đạo của Camimex để chiếm đoạt số tiền hoàn thuế GTGT lên đến 3,6 tỉ đồng. Ngoài ra, Trần Quang Chiêu và Nguyễn Tín Ngưỡng còn làm thiệt hại cho Nhà nước gần 1 tỉ đồng.