19 tuổi đã được giao 3.700 m2 đất trồng rừng trong 50 năm

Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận trả lời đơn thư tố cáo của người dân TP Đà Nẵng về việc ông Dương Thành Thị - Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng - lấy đất công cấp cho con trai 19 tuổi.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngày 5-2-2003, Dương Minh Quân (SN 1984, con trai của ông Dương Thành Thị) có nhận chuyển nhượng cây lâu năm và hoa màu của 8 hộ gia đình trú ở tổ 109 Thanh Vinh (Hòa Khánh, Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Tám hộ dân này đã thống nhất chuyển nhượng cho Quân toàn bộ cây lâu năm và hoa màu trên diện tích 5.300 m2 với tổng số tiền 83,2 triệu đồng. Việc chuyển nhượng này chỉ có giấy viết tay, không có xác nhận của cơ quan chức năng địa phương. Sau khi được chuyển nhượng, Quân đã có đơn xin giao đất để xây nhà ở, với lý do còn ở chung nhà với ba mẹ nên xin xây dựng nhà ở riêng và làm kinh tế vườn. Diện tích đất xin giao là 4.788 m2, trong đó xin chuyển mục đích sang đất ở là 400 m2, còn lại là đất vườn. Mặc dù thời điểm này Quân mới 19 tuổi, đang là sinh viên và chưa lập gia đình nhưng vẫn được nguyên chủ tịch UBND quận Liên Chiểu - ông Hoàng Sơn Trung ký Công văn số 77/TT-UB gửi UBND TP Đà Nẵng, Sở Địa chính Nhà đất, Sở Xây dựng đề nghị xem xét giải quyết. ngày 30-7-2003, UBND TP Đà Nẵng đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) 400 m2 cho Dương Minh Quân.

Sau khi xác minh đơn thư tố cáo của người dân về vụ này, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản giao UBND quận Liên Chiểu tiến hành thu hồi lại giấy CNQSDĐ và hủy quyết định giao đất cho Dương Minh Quân. Thế nhưng, UBND quận Liên Chiểu không thu hồi đất mà tiếp tục giao 3.700 m2 đất cho Dương Minh Quân để trồng cây lâu năm, thời hạn 50 năm và đến tháng 3-2007, thì Quân được UBND quận Liên Chiểu cấp giấy CNQSDĐ.

Sáng 16-5, trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, giải thích: Việc UBND quận giao 3.700 m2 đất là trước khi UBND TP yêu cầu thu hồi. Chúng tôi đặt câu hỏi: “Vậy tại sao UBND TP yêu cầu hủy quyết định giao đất nhưng UBND quận vẫn tiếp tục cấp giấy CNQSDĐ?”. Ông Thị cho rằng, Quân đã bỏ ra 83,2 triệu đồng để mua đất của 8 hộ dân nên Quân sở hữu là đúng với luật quy định.

Về vấn đề này, theo kết luận của Đoàn Thanh tra Chính phủ, việc UBND TP Đà Nẵng ra quyết định thu hồi và giao 400 m2 đất ở cho anh Quân là thiếu thận trọng gây dư luận không tốt. Riêng việc UBND quận Liên Chiểu giao 3.700 m2 đất cho Quân để trồng cây lâu năm là không đúng đối tượng theo quy định tại khoản I điều 33 của Luật Đất đai năm 2003. Trách nhiệm này thuộc Phòng TM-MT và UBND quận Liên Chiểu. Vì vậy, UBND TP Đà Nẵng cần tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của các tổ chức và các cá nhân liên quan. Đồng thời, yêu cầu UBND quận Liên Chiểu hủy bỏ quyết định giao 3.700 m2 đất cho Quân.