2 nhóm côn đồ dàn trận hỗn chiến, 8 tên bị tóm gọn

(NLĐO) - Chiều ngày 21-4, Công an TP Đà Lạt cho biết 8 đối tượng trong vụ dàn trận hỗn chiến tại khu vực hồ Than Thở đã bị bắt, những đối tượng còn lại vẫn đang lẫn trốn.

Để giải quyết mâu thuẫn, chiều ngày 20-4, Nguyễn Ngọc Long (ngụ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) hẹn Nguyễn Lê Duy Quang (ngụ Đà Lạt) tại Khu du lịch hồ Than Thở để “nói chuyện phải trái”.

Nguyễn Ngọc Long gọi thêm 15 đàn em đem theo nhiều hung khí, thuê xe ôtô lên Đà Lạt. Nguyễn Lê Duy Quang cũng dẫn đầu khoảng 10 người với nhiều hung khí sát thương cao hẹn gặp nhau “huyết chiến” tại Khu du lịch hồ Than Thở.


Hung khi của cả hai nhóm côn đồ bị công an thu giữ

Hung khi của cả hai nhóm côn đồ bị công an thu giữ


Các đối tượng bị bắt giữ tại Công an TP Đà Lạt

Các đối tượng bị bắt giữ tại Công an TP Đà Lạt

Khi cả hai nhóm đang dàn trận hỗn chiến thì hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Lạt ập tới không chế, bắt được 8 đối tượng, gồm Phùng Như Minh (24 tuổi), Khương Xuân Anh (24 tuổi), Nguyễn Văn Huy (28 tuổi), Nguyễn Huy Văn (26 tuổi; đều ngụ tại huyện Lâm Hà); Chu Hoàng Trung (21 tuổi), Lê Thành Hải (23 tuổi, cùng ngụ huyện Đức Trọng) và Nguyễn Lê Duy Quang (19 tuổi, TP Đà Lạt). Các đối tượng còn lại thi nhau tháo chạy nên cơ quan công an đang ráo riết truy bắt.

Theo cơ quan công an, trong số các đối tượng bị bắt giữ có người từng có tiền án về tội "Giết người".