30 năm tù cho tên cầm đầu nhóm cướp có vũ trang

Hôm 24-10, TAND TP HCM đã tuyên phạt Võ Xuân Anh Thao mức án 30 năm tù cho 3 tội: giết người, cướp tài sản và mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Đây là kẻ cầm đầu băng tội phạm nguy hiểm gồm 7 tên vốn đã có nhiều tiền án, tiền sự.

Toà cũng tuyên phạt Lê Văn Phụng (tức "Sáu Nhỏ") 16 năm, Văn Vĩnh Cường 13 năm can tội cướp và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí. 4 đồng phạm khác nhận mức án từ 9 đến 15 năm vì tội cướp tài sản. Liên quan đến vụ án này còn có 4 bị cáo bị phạt mức án từ 1 năm 2 tháng đến 3 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ra tù không công ăn việc làm, sẵn có mối "quan hệ" quen biết từ trong trại giam, "đại ca" Thao đã tập hợp các chiến hữu, tổ chức đi cướp kiếm tiền tiêu xài. Để thực hiện âm mưu trên, Thao đã sang Campuchia mua một khẩu súng K59 và 7 viên đạn với giá 250 USD.

Từ tháng 6 đến tháng 8-2005, Thao cùng đồng phạm đã liên tiếp dùng súng gây ra 4 vụ cướp trên địa bàn thành phố với "kịch bản" na ná nhau: ép xe vào lề, chĩa súng uy hiếp nạn nhân và cướp xe. Nhóm cướp này thường nhắm vào các loại xe tay ga đắt tiền.

Chẳng hạn, vào lúc 23 giờ ngày 1-7-2005, khi ngồi chờ "mồi" ở khu vực cầu Bò Lục (quận 8) thì phát hiện anh Lữ Thanh Phong chạy xe Dylan màu đỏ ngang qua. Ngay lập tức, chúng lên xe đuổi bám theo. Khi anh Phong vừa dừng xe, chúng nhanh chóng áp sát, chĩa súng vào hông để cướp xe. Khi bị nạn nhân hô hoán, Thao đã nhấn tay bóp cò bắn thẳng vào đùi nạn nhân rồi bỏ chạy. Chiếc xe này bọn cướp bán được 1.700 USD và 2 triệu đồng chia nhau.

Sau thời gian theo dõi, trưa 5-8, Công an TP HCM đã tóm gọn băng nhóm tội phạm trên.