5 cảnh sát PC14 Đà Nẵng tham gia
Chiều 14-5, trung tá Nguyễn Đức Chỉ, Phó trưởng Công an huyện Điện Bàn - Quảng Nam, cho biết trong vụ xô xát dẫn đến nổ súng cao su vào người dân tại thôn Ngân Giang, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn (Báo NLĐ đã thông tin), có 5 chiến sĩ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự và xã hội (PC14) Công an TP Đà Nẵng tham gia.
Theo trung tá Chỉ, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chiều 11-5, Ngô Thanh Đông (SN 1983) cùng nhóm bạn là Trung, Sơn, Nam, Đào, Thảo (ngụ tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng) đi trên 3 chiếc xe máy đến chơi tại quán karaoke Xinh Xinh ở xã Điện Ngọc. Khi được nhân viên thông báo hết phòng, nhóm thanh niên này tỏ thái độ không tin, buông lời lẽ hăm dọa dẫn đến cãi vã.
Sau đó, khi 6 thanh niên này trên đường trở về Đà Nẵng, một xe dừng đổ xăng tại cây xăng Ngọc Châu, có 4 nhóm thanh niên khác chưa rõ lai lịch đi xe máy chạy đến. Một người trong số này dùng dao chặt đá mang theo chém vào lưng anh Thảo, rồi cả nhóm bỏ chạy. Anh Đông liền gọi điện cho anh Phùng Đình Lợi; Lợi lại gọi cho Phan Quốc Huy, Phùng Anh Đại Phúc, Trịnh Quốc Pháp - cả 5 đều đang công tác tại PC14 Công an TP Đà Nẵng, tính trở lại quán karaoke Xinh Xinh để tìm thanh niên đã chém anh Thảo. Lúc này, nhóm của Đông gặp nhóm của Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Quốc Huy và Nguyễn Hữu Bảy (ngụ xã Điện Ngọc) và đôi bên cãi vã, xô xát dẫn đến việc nổ súng. Huy, Pháp, Đông đã sử dụng 2 súng ru-lô bắn đạn cao su bị người dân địa phương lấy giao nộp cho Công an Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc cùng 7 viên đạn (trong hộp tiếp đạn còn có 2 vỏ đạn).
Theo trung tá Nguyễn Đức Chỉ, Công an huyện Điện Bàn cũng đã tiến hành xác minh tại PC14 Công an TP Đà Nẵng và được xác nhận Đông, Lợi, Phúc, Huy, Pháp là chiến sĩ đang công tác tại đây. Hai khẩu súng nêu trên thuộc sở hữu của PC14, giao cho Huy và Pháp quản lý phục vụ cho công tác. Lãnh đạo PC14 Công an TP Đà Nẵng cho biết vào chiều 11-5, các chiến sĩ này được nghỉ và cũng không nhận công tác gì từ đơn vị. Việc họ đánh nhau là do ý thức kỷ luật kém.
Về số đạn và chiếc còng hiện đang được người dân lưu giữ, Công an huyện Điện Bàn cho biết sẽ nhanh chóng thu hồi.
Trung tá Chỉ khẳng định: “Chúng tôi đang tiếp tục điều tra và sẽ trao đổi với VKSND huyện để xử lý vụ việc đúng quy định. Chắc chắn chúng tôi sẽ xử lý đúng người, đúng tội, không thiên vị”.