Ăn chơi sa đọa, nữ sinh bị bạn lợi dụng tống tiền
(NLĐO)- Ngày 29-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết, đang tiến hành xử lý vụ cháu Phạm Quỳnh Trang (1997, học sinh lớp 8 Trường THCS Lý Thường Kiệt, huyện Đắk Song, Đắk Nông), do bỏ nhà đi ăn chơi với một nhóm bạn nên đã bị lợi dụng tống tiền.
Trước đó, 19-6 cháu Phạm Quỳnh Trang, con gái của bà Nguyễn Thị Thu Lành (trú xã Đắk Rung, huyện Đắk Song) bỗng nhiên mất tích.
Ngày 23-6, Hồ Lưu Tuấn (1994, xã Cư Kty, huyện Krông Bông, Đắk Lắk), bạn của Trang liên tục gọi điện thoại về gia đình yêu cầu bà Lành phải mang 40 triệu đồng đi chuộc, nếu không sẽ không được gặp con gái.
Nghi ngờ con gái bị bắt cóc, tống tiền, một mặt bà Lành chuẩn bị tiền chuộc, một mặt báo với công an.

Mới 17 tuổi nhưng Hồ Lưu Tuấn, đã biết tống tiền để ăn chơi
Ngày 27-6, Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) phối hợp với gia đình nạn nhân đã bắt quả tang Hồ Lưu Tuấn khi đang nhận tiền.
Tại công an Tuấn khai nhận, từ ngày 19 đến 26-6, Trang, Tuấn và 4 người khác đã ăn chơi ở nhiều quán nhậu và nhà nghỉ trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột và huyện Krông Pắk.
Để có tiền chi phí cho cuộc chơi, Tuấn đã đi cầm xe máy hơn 5 triệu đồng.
Thấy Trang gọi điện về xin tiền gia đình nhưng bất thành, Tuấn đã lấy số điện thoại của mẹ Trang, sau đó gọi điện cho chị Lành nhằm tạo dựng một vụ bắt cóc tống tiền giả.
Mặc dù Tuấn đã gọi điện cho mẹ Trang nhiều lần nhưng cả nhóm không hay biết.