Ẩu đả sau khi đụng xe, một người bị đâm chết

(NLĐO) – Xảy ra va chạm lúc chạy xe khiến hai bên nảy sinh mâu thuẫn, sau khi được mọi người can ngăn, cả hai chạy tới một địa điểm khác rồi xảy ra xô xát. Trong cuộc ẩu đả, một người đã tử vong.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ ẩu đả

Công an khám nghiệm hiện trường vụ ẩu đả

Vụ án mạng nghiêm trọng nói trên xảy ra vào tối 26-11 tại khu vực gần bến xe miền Đông (phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, ông Khổng Trường Sơn (sinh năm 1972, ngụ phường 27, quận Bình Thạnh) chạy xe máy BKS 53Y9 - 3538 trên Quốc lộ 13 (đoạn qua quận Bình Thạnh) thì xảy ra va chạm nhẹ với xe máy khác do một nam thanh niên (khoảng 30 tuổi) điều khiển. Sau va chạm, hai bên xảy ra cãi vã. Khi được người đi đường can ngăn, ông Sơn bỏ đi về hướng đường Đinh Bộ Lĩnh nhưng nam thanh niên vẫn đuổi theo.

Vũng máu trên mặt đường được người dân dội nước để rửa sạch

Vũng máu trên mặt đường được người dân dội nước để rửa sạch

Khi đến đoạn trước quán phở số 153/60 Quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh (gần bến xe miền Đông), nam thanh niên vượt lên chặn đầu xe ông Sơn, tiếp tục cãi vã rồi dẫn đến xô xát. Trong lúc ẩu đả quyết liệt, nam thanh niên rút sẵn dao trong người đâm liên tiếp vào người ông Sơn khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Nhiều người chứng kiến khi thấy đối tượng hung hãn cầm dao nên không ai dám lại gần. Gây án xong, hung thủ nhảy lên xe tẩu thoát. Ngay sau đó, nạn nhân được đưa vào Bệnh viện nhân dân Gia Định cấp cứu. Tuy nhiên, ông Sơn đã tử vong do thương tích quá nặng.

Lực lượng chức năng có mặt sau đó lấy lời khai từ các nhân chứng và khám nghiệm hiện trường. Đến hơn 22 giờ cùng ngày, hiện trường được giải tỏa.