Ba đời giám đốc đều có sai phạm

Dùng tiền Nhà nước thanh toán tiền điện thoại di động và điện thoại nhà riêng cho các cá nhân không có chế độ với số tiền là 35,427 triệu đồng Với chức năng cung cấp sản phẩm đo đạc, bản đồ cho các tổ chức cá nhân, từ năm 2001 đến nay, Trung tâm Đo đạc bản đồ (ĐĐBĐ), Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) TP Cần Thơ đã để xảy ra hàng loạt sai phạm kéo dài qua ba đời giám đốc.

Công nợ dây dưa, thu chi tùy tiện

Theo kết luận Thanh tra Nhà nước TP Cần Thơ, trước năm 2001, thời ông Nguyễn Văn Năm (nay là Chánh Văn phòng Dự án Nam sông Cần Thơ) còn đương nhiệm giám đốc Trung tâm ĐĐBĐ, đã để xảy ra công nợ dây dưa kéo dài, đến nay vẫn chưa có biện pháp thu hồi với số tiền trên 2,3 tỉ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2001-2003, Trung tâm ĐĐBĐ không mở các loại sổ sách kế toán theo quy định, báo cáo tài chính chưa đầy đủ. Chưa báo cáo được số tiền thu và số nộp vào ngân sách Nhà nước phí đo đạc hằng tháng, không tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt.

Thời gian từ tháng 6-2001 đến cuối năm 2003, ông Nguyễn Văn Sử (nay là Phó Giám đốc Sở TN-MT TP Cần Thơ) được điều về làm giám đốc Trung tâm ĐĐBĐ, đã để bộ phận kế toán tạm thu tiền công đo đạc của các đơn vị theo dõi ngoài sổ sách kế toán trái với quy định còn tồn quỹ với số tiền trên 1 tỉ đồng.

Ngoài ra, từ năm 2001-2003, Trung tâm ĐĐBĐ đã thanh toán tiền điện thoại di động và điện thoại nhà riêng cho các cá nhân không có chế độ với số tiền là 35,427 triệu đồng. Trong đó ông Nguyễn Văn Năm được thanh toán trên 4,5 triệu đồng, ông Nguyễn Văn Sử là 12,765 triệu đồng, bà Lư Thị Mỹ Dung (nay là Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TN-MT) với số tiền 8,662 triệu đồng, ông Trần Minh Hoa (nguyên kế toán Trung tâm ĐĐBĐ) với số tiền trên 7 triệu đồng.

Trốn thuế

Trong thời gian dài, trung tâm không thực hiện nghĩa vụ thuế đối với khoản thu phí không thuộc ngân sách Nhà nước theo quy định như: thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Qua đó, tổng số thuế thu nhập cá nhân phải truy thu của cán bộ công nhân viên trung tâm từ năm 2001-2005 với số tiền là 176,303 triệu đồng. Ngoài ra, trung tâm còn có một số sai phạm trong việc không áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.

Đến tháng 1-2004, Trung tâm ĐĐBĐ đổi tên thành Trung tâm Kỹ thuật TN-MT và đi vào hoạt động, nhưng kéo dài đến 3 tháng sau mọi thủ tục về quỹ tiền mặt mới được lãnh đạo ban giám đốc cũ bàn giao dứt điểm với số tiền 1,079 tỉ đồng.

Biên bản bàn giao tài chính vào tháng 4-2004 giữa ông Nguyễn Văn Sử, kế toán Trần Minh Hoa, thủ quỹ Lư Thị Mỹ Dung với giám đốc Trần Minh Kiệt (hiện là Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TN-MT), kế toán Cao Thị Hồng Huệ, thủ quỹ Trần Hoàng Nhân không có giá trị về mặt pháp lý. Vì bên nhận bàn giao là Trung tâm Kỹ thuật TN-MT không có giám đốc Trần Minh Kiệt ký nhận bàn giao.

Mặc dù không nhận bàn giao tài chính từ Trung tâm ĐĐBĐ nhưng ông Kiệt cũng không tham mưu, đề xuất và báo cáo kịp thời cho Sở TN-MT và Sở Tài chính để giải quyết.

Ông Phạm Phước Như, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết đã chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng TP cùng với các ngành có liên quan như: Thanh Tra TP, Sở TN-MT, Sở Tài chính tổ chức kiểm điểm tập thể và làm rõ các cá nhân có liên quan.

Những cá nhân có liên quan

Thanh tra Nhà nước TP Cần Thơ đã kiến nghị cơ quan chức năng làm rõ sai phạm của những cá nhân sau:

- Ông Trần Cương, nguyên giám đốc Sở TN-MT TP Cần Thơ.

- Ông Nguyễn Văn Năm, nguyên giám đốc Trung tâm ĐĐBĐ (nay là Chánh Văn phòng dự án Nam sông Cần Thơ).

- Ông Nguyễn Văn Sử, nguyên giám đốc Trung tâm ĐĐBĐ (nay là phó giám đốc Sở TN-MT).

- Ông Trần Minh Hoa, nguyên kế toán Trung tâm ĐĐBĐ (hiện đang công tác tại Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang).

- Bà Lư Thị Mỹ Dung, nguyên thủ quỹ Trung tâm ĐĐBĐ (nay là phó giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TN-MT).

- Ông Trần Minh Kiệt, giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TN-MT.