Bà Liễu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
(NLĐO)- Ngày 16-4, sau khi đi thăm nuôi ở trại giam về, gia đình bà Trần Thúy Liễu xác nhận bà Liễu đã nộp đơn kháng cáo lên TAND tỉnh Long An.

Bà Trần Thúy Liễu đã kháng án xin giảm nhẹ hình phạt cho mình
Trong đơn kháng cáo, bà Liễu cho rằng không cố ý giết chồng, mức án chung thân mà TAND tỉnh Long An đã tuyên đối với bị cáo là quá nặng. Đề nghị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao xem xét giảm án để có cơ hội sớm trở về chăm sóc hai con.
Trước đó, bà Nguyễn Kim Nga (mẹ cố nhà báo Lê Hoàng Hùng) cũng đã có đơn kháng cáo. Trong đơn kháng cáo, bà Nga nêu, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Trần Thúy Liễu bị truy tố về tội “Giết người” theo điều 93 Bộ luật Hình sự, luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người bị hại do bà làm người đại diện hợp pháp đã đưa ra nhiều tình tiết của vụ án chưa được làm sáng tỏ nhưng không được HĐXX xem xét một cách thấu đáo, khách quan; việc TAND tỉnh Long An kết luận chỉ một mình Trần Thúy Liễu thực hiện hành vi phạm tội là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm và có dấu hiệu vi phạm thủ tục tố tụng hình sự. Bà Nga đề nghị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.
Ngày 29-3, xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Long An xác định vụ án không có đồng phạm và tuyên phạt bị cáo Trần Thúy Liễu mức án tù chung thân về tội giết người.
Trước đó, bà Nguyễn Kim Nga (mẹ cố nhà báo Lê Hoàng Hùng) cũng đã có đơn kháng cáo. Trong đơn kháng cáo, bà Nga nêu, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Trần Thúy Liễu bị truy tố về tội “Giết người” theo điều 93 Bộ luật Hình sự, luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người bị hại do bà làm người đại diện hợp pháp đã đưa ra nhiều tình tiết của vụ án chưa được làm sáng tỏ nhưng không được HĐXX xem xét một cách thấu đáo, khách quan; việc TAND tỉnh Long An kết luận chỉ một mình Trần Thúy Liễu thực hiện hành vi phạm tội là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm và có dấu hiệu vi phạm thủ tục tố tụng hình sự. Bà Nga đề nghị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.
Ngày 29-3, xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Long An xác định vụ án không có đồng phạm và tuyên phạt bị cáo Trần Thúy Liễu mức án tù chung thân về tội giết người.