Bán "giấc mộng" sang Hàn Quốc, lừa được hơn 4,4 tỉ đồng

(NLĐO) - Sau khi nhận tiền đặt cọc của nhiều người để xin visa đi lao động tại Hàn Quốc, giám đốc Nguyễn Tấn Huy và đối tác đã chiếm đoạt hơn 4,4 tỉ đồng.

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, ngày 3-1, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Huy (SN 1973, ngụ quận 12), Huỳnh Thanh Vũ (SN 1977, ngụ quận 8) cùng 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ra, cả hai bị cáo phải hoàn trả toàn bộ số tiền hưởng lợi từ việc lừa đảo các bị hại.


Hai bị cáo Huỳnh Thanh Vũ (phải), Nguyễn Tấn Huy tại phiên tòa sáng 3-1.

Hai bị cáo Huỳnh Thanh Vũ (phải), Nguyễn Tấn Huy tại phiên tòa sáng 3-1.

Theo cáo trạng, vào năm 2010, Nguyễn Tấn Huy làm giám đốc Công ty TNHH An Huy Nguyễn. Mặc dù công ty không có chức năng làm visa đi lao động Hàn Quốc nhưng Huy vẫn nhận làm dịch vụ này. Cũng trong thời gian này, Huy quen với Huỳnh Thanh Vũ và nói Vũ giới thiệu người đi lao động tại Hàn Quốc được sẽ cùng hợp tác làm ăn.

Vào khoảng cuối năm 2012, Vũ nói với bà Nguyễn Thị Yến là mình có khả năng làm visa đi lao động tại Hàn Quốc với giá 10.000 USD, đặt cọc trước 40%, sau 3 tháng nhận visa sẽ thanh toán phần còn lại. Bà Yến giới thiệu bà Bùi Thị Hạnh làm 10 hồ sơ và gửi nhiều lần, tổng cộng gần 2 tỉ tiền đặt cọc cho Vũ. Nhận được tiền, Huy chiếm đoạt hơn 850 triệu đồng, Vũ chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng.

Với thủ đoạn tương tự, đến tháng 9-2014, cả hai tiếp tục lừa đảo của anh Huỳnh Việt Ngữ gần 90 triệu đồng, anh Vũ Tường Tam gần 90 triệu đồng, anh Nguyễn Khắc Hải hơn 2 tỉ đồng, anh Đỗ Anh Quốc 240 triệu đồng. Tổng cộng, cả hai đã chiếm đoạt hơn 4,4 tỉ đồng, trong đó Huy chiếm đoạt gần 1,5 tỉ đồng, Vũ chiếm đoạt hơn 2,9 tỉ đồng.