Bắt 3 đối tượng gây ra 3 vụ cướp giật tài sản trong 40 phút

(NLĐO) - Ngày 26-12, Công an thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng gây ra 3 vụ cướp giật dây chuyền trên địa bàn. Đó là Phan Văn Công (SN 1999, ngụ quận 6), Trần Thanh Hiền (SN 1999, tạm trú quận Tân Phú), Trần Nguyễn Tiến Anh (SN 1999; ngụ quận Bình Tân, TP HCM).

Khoảng 9 giờ ngày 25-12, cả ba điều khiển 2 xe máy biển kiểm soát 53Y7- 9799 và 51R5-4782 từ TP HCM về Tiền Giang. Đến thị xã Gò Công, thấy anh Nguyễn Hoàng M (SN 1992; ngụ xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông) đang điều khiển xe máy trên đường Trương Định, chúng áp sát giật sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 7,5 triệu đồng.

Bắt 3 đối tượng gây ra 3 vụ cướp giật tài sản trong 40 phút - Ảnh 1.

2 trong số 3 đối tượng bị bắt khi trên đường tẩu thoát về TP HCM

Tiếp đến, khoảng 9 giờ 20 phút, thấy anh Phạm Văn N. (SN 1960; ngụ xã Long Thuận, TX Gò Công) đang điều khiển xe máy trên đường Hai Bà Trưng, 3 đối tượng đã áp sát và giật sợi dây chuyền vàng của anh N., trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Sau đó, khoảng 9 giờ 40 phút, khi thấy anh Nguyễn Văn T. (SN 1975; ngụ xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây) đang điều khiển xe máy trên đường Trần Công Tường, chúng tiếp tục giật sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 14 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự - Công an TX Gò Công phối hợp với Công an huyện Chợ Gạo và Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành chốt chặn, truy bắt các đối tượng.

Bị truy đuổi, 1 đối tượng bỏ lại xe máy biển kiểm soát 53Y7 9799 tại huyện Gò Công Tây, rồi cả 3 cùng lên xe Exciter màu đen tiếp tục trốn chạy. Khi bị lực lượng công an truy đuổi, 3 đối tượng này đã dùng bình xịt hơi cay để chống trả. Khi chạy đến đoạn thuộc xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo thì chúng bị lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an huyện Chợ Gạo bắt giữ.