Bắt cóc học sinh lớp 3 để đòi nợ

(NLĐO) - Cậu học sinh lớp 3 Phan Ghi Duy bị bắt cóc do mẹ của em thiếu nợ và đã bỏ trốn.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an cho biết khoảng 8 giờ sáng 19-5, em Phan Ghi Duy (học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, xã Ea Mnang, huyện Cư M’gar - Đắk Lắk) sang chơi ở nhà bà Nguyễn Thị Lộc (SN 1972, trú thôn 2A) và bị bà Lộc bắt cóc.
 
Sau đó, bà Phan Thị Hòa (ở cạnh nhà bà Lộc), dì ruột của em Duy, nhận được một tờ giấy nói rằng mẹ của Duy có nợ tiền của bà Lộc. Trong giấy còn nhắn: trong vòng 24 giờ, mẹ của Duy không gửi tiền về trả thì tính mạng của em Duy không được bảo đảm.
 
Đến 19 giờ ngày 19-5, Công an xã Ea Mnang và Công an huyện Cư M’gar vẫn đang tiến hành khoanh vùng để tìm kiếm em Phan Ghi Duy và bà Nguyễn Thị Lộc.
 
Được biết, trước đây mẹ của cháu Duy có vay tiền của bà Lộc nhưng do làm ăn thua lỗ nên đã trốn khỏi địa phương. Hiện tại, cháu Duy đang được dì ruột (bà Phan Thị Hòa) chăm sóc.