Bắt đối tượng dùng súng tự chế bắn chết người để giải quyết mâu thuẫn

(NLĐO) - Trong lúc hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên, Lê Đức Khánh đã dùng súng tự chế bắn đạn chì vào bụng của nạn nhân khiến người này tử vong.

Chiều tối 1-3, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết các đối tượng gây ra vụ án mạng bằng súng cách đây 3 ngày tại Thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh đã được xác định và ra làm việc với cơ quan chức năng.

Thông tin ban đầu, giữa Nguyễn Mậu Tín (sinh năm 1995) và Trần Trung Long (sinh năm 1988, cùng trú tại Thị trấn Đức Tài) có mâu thuẫn từ trước. Tối ngày 27-2, cả hai lập hai nhóm hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn. Sau khi gặp nhau, nhóm của Long gồm 7 người lao vào ẩu đả với nhóm 4 thanh niên bên phía Tín.

Bắt đối tượng dùng súng tự chế bắn chết người để giải quyết mâu thuẫn - Ảnh 1.

Công an giăng dây bảo vệ hiện trường vụ án mạng. Ảnh: DT

Trong lúc ẩu đả, Lê Đức Khánh (sinh năm 1998, ngụ Thị trấn Đức Tài) thuộc nhóm của Long đã dùng súng hơi bắn đạn chì tự chế bắn 2 phát, một phát "chỉ thiên", một phát trúng vào bụng của Tín. Nạn nhân bị một vết thương nhỏ ở vùng bụng được đưa đi bệnh viện cấp cứu và chuyển viện vào TP HCM nhưng đã tử vong sau đó.

Vào sáng hôm sau, Lê Đức Khánh đã ra công an đầu thú, bước đầu khai nhận dùng súng hơi bắn đạn chì tự chế bắn trúng vào bụng nạn nhân.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục làm việc với những người liên quan để làm rõ vụ án