Bắt giam 2 bị can rút ruột BHYT tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Hai bị can Lưu Tố Lan (bác sĩ) và Lưu Thị Liễu (trình dược viên) đã cấu kết làm giả hồ sơ, kê khống gần 1.000 toa thuốc để rút ruột BHYT hơn 3,12 tỉ đồng

Liên quan đến nghi án rút ruột BHYT tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy - TPHCM, ngày 19-6, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng phía Nam (C37B - Bộ Công an) đã khởi tố điều tra vụ án và tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Tố Lan (SN 1968, thường trú phường 13, quận 5 - TPHCM; tạm trú đường Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú - TPHCM), Lưu Thị Liễu (SN 1983, quê huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai; tạm trú đường Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12 - TPHCM) về hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn để thi hành công vụ”.

img

Bữa ăn đạm bạc của những người thân bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: N. Thạnh


Theo C37B, bị can Lưu Tố Lan là bác sĩ chuyên khoa I, Khoa Nội tiết của BV Chợ Rẫy; bị can Lưu Thị Liễu là trình dược viên của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nhật Tiến (đường 16, cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11 - TPHCM). Từ tháng 1-2009 đến tháng 4-2009, bác sĩ Lan kê hơn 1.040 toa thuốc cho bệnh nhân có BHYT tại TPHCM và một số tỉnh lân cận. Tổng số tiền kê toa thuốc có giá hơn 3,536 tỉ đồng. Trong đó, Nhà nước phải thanh toán hơn 3,358 tỉ đồng, hơn 142 triệu đồng còn lại do người bệnh đóng.


Theo một bác sĩ thuộc bộ phận tổ chức cán bộ của BV Chợ Rẫy, nghi án đường dây rút ruột BHYT tại BV Chợ Rẫy đã rộ lên trong nội bộ BV từ lâu và lãnh đạo BV đã chủ động làm sáng tỏ.

Trong số 1.040 đơn thuốc trên, có 916 đơn thuốc (tổng số tiền hơn 3,277 tỉ đồng) được kê khống (không có bệnh nhân đến khám, không có số thứ tự, số phòng khám). Trong số này, ngành bảo hiểm phải thanh toán hơn 3,12 tỉ đồng theo hợp đồng chi trả, 116 triệu đồng còn lại do người bệnh đóng. Còn Lưu Thị Liễu đã cấu kết, giao cho bác sĩ Lan các hồ sơ BHYT để bác sĩ này thực hiện các hành vi trên.


Cùng ngày, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Báo NLĐ, ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc BV Chợ Rẫy, cho biết vụ việc đang chờ cơ quan điều tra và Thanh tra Bộ Y tế làm rõ. Ông Sơn đề nghị báo giới nếu muốn tìm hiểu thông tin liên quan đến vụ này thì liên hệ cơ quan điều tra, phía BV không thể cung cấp thông tin gì thêm.

Ông Bùi Đức Phong, Phó chánh Thanh tra Bộ Y tế (khu vực phía Nam), cho hay vụ việc đang được tiếp tục thanh tra. Theo ông Phong, trong vòng 45 ngày, thanh tra sẽ làm rõ hàng ngàn bộ hồ sơ khám BHYT tại BV Chợ Rẫy trong thời gian qua và sẽ công bố kết luận sớm nhất.


Hiện C37B tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy xét các đối tượng liên quan đến đường dây “rút ruột” BHYT tại BV Chợ Rẫy.