Bắt kẻ cướp “đua” 5 km cùng trinh sát ở Sài Gòn

(NLĐO) – Một đối tượng nghiện ma túy nặng, vừa ra tù tội cướp tài sản đã tiếp tục cướp giật và đạp xe trinh sát khi bị phát hiện.

Ngày 13-4, Đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM cho biết đã bàn giao Trần Tuấn Thanh (SN 1994) cho Công an quận 5 xử lý tội “Cướp giật tài sản” theo thẩm quyền.


Trần Tuấn Thanh tại cơ quan công an

Trần Tuấn Thanh tại cơ quan công an

Trần Tuấn Thanh nghiện ma túy nặng, mới vừa ra tù tội “Cướp tài sản”; chuyên cướp giật trên các tuyến đường ở quận 5 và quận 8.

Khoảng 14 giờ ngày 12-4, Tổ Tuần tra, Đội Hình sự đặc nhiệm hướng Nam phát hiện Thanh đảo quanh khu vực quận 8 để cướp giật tài sản.


Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Khi đến trước nhà số 3 đường Châu Văn Liêm (quận 5), Thanh thấy bà Nguyễn Thị Phương Ngân (SN 1972, ngụ quận 3) đang nghe điện thoại nên áp sát giật rồi tăng ga tẩu thoát.

Các trinh sát đã truy đuổi Thanh qua nhiều tuyến đường. Trong quá trình tẩu thoát Thanh rất manh động, chạy xe với tốc độ kinh hoàng, liên tục ép và đạp xe trinh sát.

Sau gần 5 km “đua” cùng lực lượng công an đến khu vực quận 6, tổ tuần tra đã khống chế được tên Thanh, thu hồi các tang vật liên quan, bàn giao công an địa phương xử lý.