Bắt khẩn cấp Lê Quốc Vương, kẻ cung cấp ma túy
VKSND TP Hà Nội từng kiến nghị đóng cửa New Century, nhưng các ngành khác của Hà Nội thống nhất nói “không”. Ngày 3-5, VKSND Tối cao đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Lê Quốc Vương (SN 1980). Vương là đối tượng đầu mối chuyên cung cấp ma túy ở vũ trường New Century. Trước đó, đêm 2-5, tại khu vực chung cư Linh Đàm, Cục CSĐT tội phạm ma túy (C17 Bộ Công an) đã bắt khẩn cấp Lê Quốc Vương về hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy (thuốc lắc).
2/3 test dương tính với que thử ma túy
Đây là một đầu mối quan trọng để mở rộng điều tra nguồn gốc ma túy đổ vào vũ trường này. Số đối tượng bị tạm giữ rạng sáng 28-4 là 1.163 người, trong đó có 415 nữ. Có tới 2/3 mẫu test đã xét nghiệm phản ứng dương tính đối với các chất ma túy. Theo thông tin chính thức từ C17, ông Nguyễn Đại Dương, phó giám đốc Công ty Hoa Phượng Thăng Long, đã bị tạm giữ ngay tại vũ trường, ông Dương đã phải ký nhận vào biên bản khám hiện trường (chứ không phải vắng mặt). Trong đó, ông này cũng đã thừa nhận trong vũ trường có nhiều đối tượng sử dụng các chất ma túy và tang vật thu được tại vũ trường gồm ma túy từ hồng phiến, cần sa, heroin và nhiều loại ma túy tổng hợp mới xuất hiện. Đến nay, ông Dương cũng thừa nhận về trách nhiệm để vũ trường thường xuyên hoạt động quá giờ quy định và có tình trạng “dân chơi” sử dụng ma túy trong vũ trường.
Liên quan đến vụ án này, VKSND Tối cao cũng đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp và quyết định gia hạn tạm giữ hình sự của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đối với các đối tượng Nguyễn Đại Dương (chủ vũ trường New Century), Lê Thị Thanh Hà (SN 1974), Trương Thị Thu Hiền (SN 1988), Lê Kim Anh (SN 1984) và Phạm Thanh Hà (SN 1980) về hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Qua trinh sát cho thấy, từ 20 giờ đến 24 giờ hằng đêm, nhìn chung số khách đến đây thuộc diện bình thường. Nhưng từ 0 giờ đến 3-4 giờ sáng hôm sau thì hầu hết số đối tượng có mặt ở vũ trường đều thuộc diện “dân chơi đặc biệt”’, có nhiều người sử dụng ma túy để nhảy, lắc, hú, hét... trong tiếng nhạc kích động với công suất rất mạnh.
Vì sao New Century có thể tồn tại nhiều năm?
Cách đây 3 - 4 năm khi mà những vũ trường Spark- Lò Đúc, 189V Bùi Thị Xuân, Escape đường Hồng Hà, hay Bar 25o J ở Ngô Văn Sở - những tụ điểm ăn chơi có máu mặt - còn hoạt động thì tất cả phải “xuống nhạc” trước 24 giờ, riêng New Century vẫn một mình một “giờ vàng” đón khách đến 2- 3 giờ sáng. Lúc đó “dân chơi” Hà Nội coi New Century là bãi đáp sau 24 giờ. Điểm mặt những đối thủ cạnh tranh với “New”, không tụ điểm nào tồn tại được quá 2 năm.
Trong suốt gần 8 năm hoạt động, New Century mới chỉ bị tạm đóng cửa năm 2000 khi xảy ra vụ đánh chết người ngay trong vũ trường. Nhưng chỉ 1 tháng sau thì vũ trường này được phép hoạt động trở lại với một vài điều kiện bổ sung.
Đáng lưu ý, ngày 19-8-2002, VKSND TP Hà Nội đã có công văn số 612 đề nghị thu hồi đăng ký kinh doanh vũ trường của Công ty TNHH Hoa Phượng Thăng Long do liên tục vi phạm (bố trí cho tiếp viên đi bán dâm, kinh doanh quá giờ quy định, đánh nhau gây án mạng...). Một cuộc họp liên ngành được triệu tập để lấy ý kiến xem xét có hay không nên rút giấy phép của New Century.
Tại cuộc họp này, ông Chử Văn Canh, đại diện Công an quận Hoàn Kiếm, nhận xét: Hoạt động vũ trường bao giờ cũng có tính đặc thù, có đối tượng đến tham gia là thanh niên, người nước ngoài và Việt kiều, không tránh khỏi việc ảnh hưởng trật tự công cộng và nảy sinh một số tệ nạn xã hội phức tạp như mang thuốc gây nghiện (thuốc lắc) vào vũ trường... Về việc có cho phép hay không cho phép vũ trường tiếp tục hoạt động phải căn cứ vào pháp luật”. Ông Hồ Sỹ Tiến, Phó trưởng Phòng CSĐT Công an Hà Nội (hiện là Trưởng Công an quận Cầu Giấy), cũng lập lờ giống đồng nghiệp: “Kiến nghị cơ quan chức năng yêu cầu vũ trường không được sử dụng vũ nữ, không bán rượu, thuốc lá ngoại. Có rút giấy phép hay không đề nghị TP nghiên cứu theo pháp luật”. Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó trưởng Phòng An ninh Tư tưởng văn hóa (PA25) Công an TP Hà Nội, đồng tình bày tỏ “nhất trí các ý kiến đã phát biểu: Việc cho phép vũ trường hoạt động phải căn cứ theo pháp luật và các cơ quan chức năng phải tăng cường kiểm tra, quản lý”.
Cuối cùng, Phó Giám đốc Sở VHTT Nguyễn Đức Hòa kết luận: “Việc cho phép hay không cho phép phải căn cứ trên Luật Doanh nghiệp, các nghị định 87, 88, 31 của Chính phủ. Để đánh giá đầy đủ tình hình hoạt động của vũ trường New Century, được phép của UBND TP, Sở VHTT Hà Nội đã mời các ngành đến để đánh giá. Đồng thời yêu cầu vũ trường New Century có bản cam kết không sử dụng tiếp viên nữ, hạn chế tối đa việc bán rượu dưới mọi hình thức khuyến mãi, tăng cường ổn định trật tự vệ sinh”.
Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi thư cảm ơn Bộ trưởng Công an Ngày 2-5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã gửi thư cảm ơn tới Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh. Trong thư, ông Nghị nhấn mạnh: “Để góp phần bảo đảm trật tự, an ninh địa bàn thủ đô Hà Nội, đặc biệt nhân dịp các ngày kỷ niệm 30-4, 1-5 và chuẩn bị tiến tới cuộc bầu cử Quốc hội khóa XII, được sự quan tâm của lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, các lực lượng thuộc bộ đã tiến hành kiểm tra vũ trường New Century (số 10 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm), phát hiện và xử lý bước đầu những hành vi vi phạm trật tự, an ninh, sử dụng ma túy. Thường trực Thành ủy thống nhất với UBND TP Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành chức năng, các cơ quan quản lý địa bàn phường, quận kiểm điểm nghiêm túc và xử lý những cán bộ đã buông lỏng quản lý, không ngăn chặn, xử lý kiên quyết, kịp thời các vi phạm diễn ra trên địa bàn”. T.Dũng |