Bắt tạm giam 2 cán bộ quản lý thị trường

(NLĐO)- Sau khi tống đạt quyết định khởi tố và lệnh tạm giam, cơ quan điều tra cũng ra lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở của 2 cán bộ này.

Ngày 9-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam về hành vì "Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" đối với 2 cán bộ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh này, gồm: Châu Hoài Phương (chi cục phó) và Ưng Văn Thanh (kiểm soát viên).

Bắt tạm giam 2 cán bộ quản lý thị trường - Ảnh 1.

Ông Phương (đứng) tại một cuộc hội nghị của ngành. Ảnh trên Website Sở Công thương Sóc Trăng

Chiều cùng ngày, sau khi tống đạt quyết định khởi tố và lệnh tạm giam, cơ quan an ninh điều tra cũng ra lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở của 2 cán bộ này.

Nguyên nhân ban đầu khiến 2 cán bộ này bị khởi tố, bắt tạm giam được xác định là do liên quan đến quá trình kiểm nghiệm phân bón kém chất lượng tại một cơ sở kinh doanh phân bón ở thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.